Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu dao động sau quyết định của OPEC

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu dao động sau quyết định của OPEC

OPEC đã duyết định giữ nguyên sản lượng trong tình hình giá dầu thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi – Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Sau khi OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) công bố quyết định giữ nguyên sản lượng, giá dầu thô giao dịch trên thị trường New York ngày thứ Hai (16-3) đã quay lại đà giảm sau khi có những phiên tăng trước đó.

Giá dầu thô ngọt, nhẹ (dầu có tỉ lệ lưu huỳnh thấp) giao tháng 4-2009 giảm 55 cent (khoảng 1,2%) chốt ở mức 46,8 đô la Mỹ/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York.

Trước đó, giá dầu thô ngọt, nhẹ đã tăng 1,1 đô la Mỹ lên mức 47,01 đô la Mỹ/thùng trong phiên giao dịch sáng thứ Hai ở Singapore.

Giá dầu Brent, ICE, London giao tháng 4-2009 đã hết hạn ở mức 43,98 đô la Mỹ/thùng, giảm 95 cent (2,1%) trong khi hợp đồng giao tháng 5 giảm 56 cent còn 45,9 đô la Mỹ/thùng.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 đã giảm 0,4% còn 753,89 điểm, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 7,01 điểm (0,1%) còn 7.216,97 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán Nhật tăng điểm do lợi nhuận ngân hàng có dấu hiệu phục hồi. Chỉ số Nikkei 225 tăng 62,53 điểm (0,8%) lên 7.766,68 điểm vào lúc 9 giờ sáng hôm nay (17-3) ở Tokyo. Chỉ số Topix tăng 5,34 điểm (0,7%) lên 747,03 điểm.

Sau cuộc họp vào ngày Chủ nhật (15-3), Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã thống nhất giải pháp không đưa ra quyết định cắt giảm sản lượng hiện thời vì cho rằng sản lượng hiện tại đã đủ sức vực giá dầu lên. Quyết định này, ngay lập tức được Mỹ và các nước tiêu thụ dầu chủ chốt như Trung Quốc ủng hộ nhiệt liệt bởi việc giới hạn sản lượng cũng tác động đến nền kinh tế toàn cầu thông qua việc tăng giá đột ngột.

Bộ trưởng Năng lượng Angola kiêm Chủ tịch OPEC Jose Maria Botelho de Vasconcelos thừa nhận rằng tổ chức này đã có quá ít quyền hạn để buộc các thành viên tuân thủ định mức sản xuất. OPEC đang đối mặt với tình trạng căng thẳng gia tăng giữa các nước thành viên, bao gồm nước tuân thủ đúng định mức (duy nhất có Arab Saudi) và các thành viên sản xuất vượt mức (Iran, Venezuela và Angola).

Ông Nobuo Tanaka, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã đề nghị các nhà sản xuất không cắt giảm sản lượng. Ông Tanaka cho biết, nếu giá dầu chỉ xoay quanh mức 40 đô la Mỹ/thùng từ giờ đến cuối năm, thì việc này sẽ làm lợi thêm cho nền kinh tế toàn cầu khoảng 1 ngàn tỉ đô la Mỹ.

Ngoài ra, các bộ trưởng năng lượng đã thống nhất cuộc gặp vào ngày 28-5 để xem xét lại vấn đề giá cũng như nguồn cung. OPEC, gồm 13 quốc gia, hiện sản xuất 27,25 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 40% tổng sản lượng dầu thô toàn thế giới. Kể từ tháng 9-2008, OPEC đã cắt giảm 4,2 triệu thùng dầu mỗi ngày.

MỸ HẠNH (Theo Reuters, Bloomberg)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới