Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu giảm gần 6 đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu giảm gần 6 đô la

Một giàn khoan dầu ngoài khơi Angola. Giá dầu giảm mạnh sau khi Mỹ công bố trữ lượng xăng dầu tăng cao hơn dự kiến

(TBKTSG Online) – Giá dầu ngày thứ Tư, 7-1, đã rớt đến 12%, mức giảm mạnh nhất trong 7 năm qua, sau khi Mỹ công bố trữ lượng dầu tăng cao hơn dự kiến.

Tại New York, giá dầu thô giao tháng 2 chốt ở mức 42,63 đô la Mỹ/thùng, giảm 5,95 đô la, tức 12,25%, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ 24-9-2001 (khi giá giảm 15,25%). Giá dầu Brent, London chốt ở mức 45,86 đô la Mỹ/thùng, giảm 4,67 đô la.

Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này tăng 6,7 triệu thùng, vượt xa mức tăng 900.000 thùng mà các nhà phân tích dự đoán. Dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất cũng tăng.

Theo EIA, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm dầu mỏ ở Mỹ trong bốn tuần qua đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng vào thứ Tư, Nga đã cắt toàn bộ nguồn cung khí cho châu Âu qua Ukraine.

MỸ HẠNH (Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới