Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu giảm xuống 48 đô la/thùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu giảm xuống 48 đô la/thùng

Sản xuất dầu ở Saudi Arabia. Ảnh AFP

(TBKTSG Online) – Giá dầu thế giới tiếp tục giảm do thị trường chứng khoán suy yếu và niềm lạc quan rằng kinh tế Mỹ sắp hồi phục đã tỏ ra thiếu cơ sở.  

Hãng tin AP cho biết, trên sàn giao dịch hàng hóa New York chiều hôm nay, thứ Tư 8-4, giá dầu thô giao tháng 5 giảm 1,32 đô la Mỹ/thùng, còn 47,83 đô la/thùng sau khi đã giảm 1,9 đô la/thùng trong phiên giao dịch hôm qua thứ Ba 7-4. Giá xăng giao tháng 5 giảm hơn 3%, còn 1,43 đô la Mỹ/gallon; giá dầu sưởi ấm giảm 2%, còn 1,37 đô la/gallon. Tại thị trường London, giá dầu thô Brent giảm 89 xu, còn 50,33 đô la Mỹ/thùng.  

Nhà kinh doanh dầu mỏ thường nhìn giá cổ phiếu như là thước đo ý nghĩ của nhà đầu tư đối với nền kinh tế, nhưng các thị trường chứng khoán đã giảm trong hai phiên đầu tuần, đảo ngược đà tăng trưởng của tháng Ba vừa qua. Hôm nay thứ Tư, các thị trường chứng khoán châu Á giảm bình quân 3%, sau khi chỉ số Dow Jones của Mỹ giảm 2,3% hôm qua.  

“Giá dầu sẽ biến động chung quanh mức 50 đô la/thùng trong một thời gian nữa vì kinh tế Mỹ tiếp tục suy yếu, khiến nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu không tăng thêm và không chắc chắn”, giáo sư Anthony Sabino khoa Luật Kinh doanh Đại học St. John của Mỹ, dự báo.  

Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo hàng tuần về lượng dầu dự trữ mà Cục Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ đưa ra trong ngày mai để đánh giá nhu cầu dầu mỏ của Mỹ. Báo cáo tuần trước cho thấy trong tuần kho dầu dự trữ chiến lược của Mỹ tăng thêm 2,8 triệu thùng, lên mức 359,4 triệu thùng, cao hơn 15,5% so với mức cùng kỳ năm ngoái. Đến thứ Sáu (10-4), Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA sẽ tiếp tục công bố kết quả khảo sát hàng tháng về nhu cầu dầu mỏ và triển vọng thị trường.  

Thái Bình  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới