Giá dầu vượt mức 140 đô la/thùng
![]() |
Không khí nóng lên tại khu vực mua bán các hợp đồng dầu trên sàn giao dịch hàng hóa New York - Ảnh: AFP |
(TBKTSG Online) - Ngày thứ Năm, 26-6, các hợp đồng dầu đã lập kỷ lục mới khi nhảy vọt đến hơn 140 đô la Mỹ/thùng sau khi Libya cho biết có thể giảm sản lượng dầu và Chủ tịch Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) dự đoán giá dầu có thể vượt 150 đô la/thùng.
Giá dầu thô nhẹ, ngọt đã vượt mức 140 đô la Mỹ/thùng chỉ vài phút trước khi sàn giao dịch New York đóng cửa. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, 26-6, giá dầu chốt ở 139,64 đô la Mỹ/thùng, tăng hơn 5 đô la/thùng so với phiên trước đó. Trong phiên giao dịch điện tử sau đó, giá lại tăng đến 140,39 đô la/thùng.
Ở London, giá dầu Brent giao tháng 8 tăng 5,5 đô la Mỹ, chạm mức 139,83 đô la Mỹ/thùng.
Cột mốc kỷ lục này xảy ra sau khi Chủ tịch OPEC, Chakib Khelil, cho rằng giá dầu có thể tăng đến 150-170 đô la Mỹ/thùng trong mùa hè này. Ông Khelil cũng nói sau đó giá sẽ giảm.
Trong khi đó, báo chí đưa tin người đứng đầu công ty dầu quốc gia của Libya tuyên bố nước này có thể cắt giảm sản lượng dầu thô vì thị trường dầu đã được cung cấp đầy đủ.
Giá dầu đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua do những lo ngại về nhu cầu dầu gia tăng ở các nền kinh tế phát triển nhanh như Trung Quốc và Ấn Độ và nguồn cung bị gián đoạn ở Trung Đông và Nigeria. Đồng đô la Mỹ sụt giá so với đồng euro cũng là nhân tố đứng sau đẩy giá dầu tăng do nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào các món hàng như dầu để chống lạm phát.
Các hợp đồng dầu cũng tăng giá do các nhà đầu tư cân nhắc đến những lời bình luận của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khi quyết định giữ ngyên lãi suất. Nhiều nhà đầu tư từng hy vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 8 này nghĩ rằng khả năng tăng lãi suất không thể xảy ra cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11 hoặc năm tới.
NGỌC THU (Theo AP)