Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá dầu xoay quanh 37 đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá dầu xoay quanh 37 đô la

Suy thoái kinh tế đã làm giảm nhu cầu dầu ở các nước tiêu thụ lớn

(TBKTSG Online) – Thị trường dầu ngày thứ Sáu 26-12 đã ghi nhận một phiên tăng giá sau chuỗi giảm giá kéo dài 9 phiên do Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) cho biết sẽ giảm mạnh sản lượng và đồng đô la Mỹ suy yếu so với đồng euro.

Giá dầu thô nhẹ, ngọt giao tháng 2-2009 chốt phiên cuối tuần ở mức 37,71 đô la Mỹ/thùng, tăng 2,36 đô la trong khi dầu Brent, London tăng 1,76 đô la, dừng ở mức 38,37 đô la/thùng. Vào thứ Tư, giá dầu thô New York đã rớt hơn 3 đô la sau khi Chính phủ Mỹ công bố con số thất nghiệp lên đến mức cao nhất trong 26 năm và người tiêu dùng tiếp tục cắt giảm chi tiêu trong tháng thứ năm liên tiếp. Thị trường nghỉ lễ Giáng sinh ngày thứ Năm.

Tin tức duy nhất hỗ trợ thị trường đến từ UAE, nước xuất khẩu dầu lớn thứ năm thế giới. Công ty Abu Dhabi National Oil (ADNOC), nhà sản xuất dầu chủ chốt ở UAE, cho biết sẽ giảm nguồn cung tháng 2 tại các điểm sản xuất của mình ở mức 10 và 15%, theo như yêu cầu giảm sản lượng của Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ trước đó.

Theo dự đoán, suy thoái sâu sẽ làm giảm nhu cầu dầu ở Nhật, nước tiêu thụ lớn thứ ba sau Mỹ và Trung Quốc, khoảng 5% trong năm tài khóa bắt đầu vào tháng 4-2009. Viện Kinh tế Năng lượng của Nhật cho biết tiêu thụ dầu trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3-2009 ước giảm 5,7%.

NGỌC THU (Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới