Thứ Bảy, 27/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá gạo xuất khẩu năm 2008 vẫn sẽ cao

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá gạo xuất khẩu năm 2008 vẫn sẽ cao

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2008 được dự báo tiếp tục tăng cao. Trong ảnh là nông dân đang phơi lúa tại khu vực gần cửa khẩu Tịnh Biên – Ảnh: HỒ HÙNG

(TBKTSG Online) – Giá bán gạo xuất khẩu năm 2008 của Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục đứng ở mức cao, mang đến những dự báo lạc quan về kim ngạch xuất khẩu gạo cho năm tới, giúp người nông dân hưởng lợi lẫn mối lo lắng về việc thiếu hàng để xuất khẩu.

Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (Vietfood), dự báo giá bán gạo xuất khẩu năm 2008 vẫn sẽ ở mức cao. Trong đó, giá gạo 25% tấm trên 320 đô la Mỹ/tấn, giá gạo 5% tấm từ 340 đô la Mỹ/tấn trở lên. Vietfood dự kiến xuất khẩu gạo năm 2008 có thể đạt 4,5 triệu tấn.

Theo phân tích của ông Phong, thị trường nông sản hiện cầu lớn hơn cung, nhiều nước trên thế giới vẫn có nhu cầu lớn về mặt hàng gạo nên Việt Nam sẽ không lo về thị trường và giá bán gạo xuất khẩu.

Vietfood dự báo với tình trạng thiếu hụt các loại nông sản trên thế giới, đặc biệt là lúa mì bị mất mùa, nhiều nước phải chuyển sang ăn gạo nên dẫn đến sự lệch nhau về cung cầu. Điều này đã xảy ra trong năm nay và sẽ tiếp diễn trong năm 2008. Cụ thể, do lúa mì thất mùa, Ấn Độ và Pakistan đã ban hành lệnh ngưng xuất khẩu gạo khiến nguồn cung của thị trường gạo thế giới hụt hơn 4 triệu tấn (chỉ riêng Ấn Độ mỗi năm xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn gạo). Trong khi đó, theo dự báo năm 2008, các nước châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ… sẽ nhập khẩu mạnh.Thị trường thuận lợi, giá bán gạo của Việt Nam cũng sẽ thuận lợi theo.

Do giá xăng dầu tăng sẽ kéo theo chi phí sản xuất tăng lên nên giá vốn sản xuất lúa trong vụ đông xuân năm 2008 có thể lên tới 1.800 đồng/kg nhưng dự kiến giá lúa thu mua cho nông dân cũng có thể lên tới 3.600 – 3.700 đồng đồng/kg. Vì vậy, ông Phong cho rằng, vấn đề quan trọng là Nhà nước phải lo chỉ đạo sản xuất tốt để có thêm lượng hàng cho xuất khẩu.

Tại cuộc họp mới đây, tổ điều hành xuất khẩu gạo cho biết, năm 2007, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt trên 4,53 triệu tấn, tổng kim ngạch đạt trên 1,4 tỉ đô la Mỹ. So với năm 2006, lượng gạo xuất khẩu giảm 3% nhưng lại tăng 15% về giá trị xuất khẩu. Đáng chú ý, bình quân giá gạo xuất khẩu trong năm 2007 đạt 295 đô la Mỹ/tấn, tăng 41 đô la Mỹ/tấn so với năm 2006. Nhiều loại gạo cao cấp đã có giá bán ngang với giá gạo Thái Lan. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được khoảng 230.000 tấn gạo nếp với giá bình quân đạt 400 đô la Mỹ/tấn.

Các chuyên gia đánh giá, việc giá xuất khẩu gạo tăng đã giúp cho nông dân được hưởng lợi. Theo dự kiến ban đầu, giá lúa thu mua cho nông dân là 2.800 đồng/kg nhưng thực tế bình quân giá lúa trong năm 2007 là 3.200 đồng/kg và ở thời điểm này là từ 3.500 – 3.600 đồng/kg. Trong khi đó, bình quân giá vốn cho sản xuất là 1.600 đồng/kg.

Ông Phong cho biết hiện tại các doanh nghiệp hiện đang chuẩn bị đàm phán ký hợp đồng xuất khẩu cho năm 2008. Vietfood không lo có bán được gạo với giá cao hay không mà chỉ lo không còn gạo để bán.

QUỲNH NHƯ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới