(KTSG Online) - Sau nhiều ngày liên tục lập đỉnh mới, sáng nay (10-10), giá vàng miếng tại một số nơi giảm về dưới 142 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra.
Từ hôm nay (10-10), Nghị định số 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước ngoặt lớn sau hơn một thập kỷ áp dụng cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất và nhập khẩu vàng miếng. Giá vàng miếng trong nước đã giảm 600.000 đồng/lượng trong sáng nay.

Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng 10-10, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng mua vào - bán ra đang là 139,9 - 141,9 triệu đồng/lượng, theo thông tin từ trang web bieudogiavang.vn. So với chốt ngày giao dịch hôm qua, mức này giảm 600.000 đồng/lượng.
Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn tại đây cũng giảm 600.000 đồng mỗi chiều, hiện giao dịch quanh mức 136,2 - 138,9 triệu đồng/lượng.
Thời điểm này, một số doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như DOJI, Bảo Tín Minh Châu cũng thông báo giá vàng miếng tương tự như Công ty SJC, ở mức 139,9 - 141,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng ở mức 2 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng miếng giảm đến 1,5 triệu đồng chiều mua và giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 138,5 - 141,9 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, giá mặt hàng này tại Bảo Tín Minh Châu đang ở mức 137,8 - 140,8 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với hôm qua. Tại Phú Quý, giá mua và bán ra lần lượt là 136,7 triệu đồng và 139,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, TTXVN đưa tin, giá vàng giảm 2% trong phiên 9-10, xuống dưới mốc 4.000 đô la/ounce. Vào lúc 0 giờ 53 phút ngày 10-10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đã giảm gần 2%, xuống còn 3.959,48 đô la/ounce. Giá vàng giao tháng 12 giảm 2,4%, chốt phiên ở mức 3.972,6 đô la/ounce.