Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Giá vàng tăng trở lại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giá vàng tăng trở lại

Thúy Linh

Giá vàng tăng trở lại, đã có người dân đến mua vàng. Ảnh: Thanh Thương.

(TBKTSG Online) – Sau khi giảm mạnh liên tiếp trong hơn tuần qua, sáng nay, ngày 18-11, giá vàng trong nước đã tăng trở lại 190.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên ngày hôm qua. Lúc 9 giờ 30 phút, giá vàng niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) ở mức mua vào 34,56 triệu đồng/lượng và bán ra 34,63 triệu đồng/lượng.

Tại các cửa hàng trong khu vực trung tâm TPHCM, vàng cũng đang được giao dịch xoay quanh mức giá này.

Trong khi đó, giá vàng miếng của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) giao dịch ở mức 34,57 triệu đồng/lượng (mua vào) và 34,67 triệu đồng/lượng (bán ra).

Khác với sự dè dặt của nhà đầu tư trong ba ngày qua, sáng nay, các công ty vàng bạc lớn và các cửa hàng kinh doanh cho biết đã bắt đầu có người đến mua vàng, tuy với số lượng không lớn nhưng đã khiến giao dịch sôi động hơn. Sự chuyển biến này được những người trong ngành lý giải là do nhà đầu tư tin rằng giá vàng có khả năng tăng trở lại sau một thời gian điều chỉnh giảm.

Theo phòng kinh doanh vàng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC, số lượng vàng bán ra tăng khoảng 20% so với các ngày trước. Còn theo đại diện của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội, giá vàng tăng mạnh đã có nhiều người dân đi mua vàng, tuy số lượng không lớn khoảng 20 – 30 lượng, còn người bán thì rất ít.

Trên thị trường vàng thế giới, sau chuỗi ngày giảm liên tục thì đã tăng lại trên thị trường New York vào ngày 17-11 và trên thị trường châu Á sáng nay. Giá vàng đóng cửa thị trường New York ngày 17-11 ở mức 1.339,4 đô la Mỹ/ounce, tăng 3,6 đô la so với phiên giao dịch ngày 16-11. Giá vàng trên thị trường châu Á lúc 10 giờ (giờ Việt Nam) đang ở mức 1.346,2 đô la Mỹ/ounce.

Lý giải nguyên nhân giá vàng tăng mạnh trở lại, theo hãng tin Reuters, là do đồng đô la Mỹ suy yếu so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ sau khi đón nhận hàng loạt thông tin không khả quan từ Mỹ. Cụ thể như Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ tháng 10-2010 tăng 0,2%, thấp hơn mức kỳ vọng 0,3% của các chuyên gia. Bên cạnh đó, số lượng nhà xây mới trong tháng 10-2010 giảm xuống mức 519 nghìn căn, giảm 12% so với tháng 9 – 2010 với 588 nghìn căn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới