(KTSG Online) - Tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng đã triển khai phương án vận tải hành khách xuyên vùng di sản, khai thông tuyến du lịch biển giữa vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ.
- Tính lại phụ thu nhiên liệu, tránh ‘té nước theo mưa’ giá vé máy bay
- Đưa thuyền ba vách truyền thống vào phục vụ du lịch trên vịnh Hạ Long
- Quảng Ninh rà soát toàn bộ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long
Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa cam kết giữa hai địa phương trong việc phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà đã được UNESCO công nhận.

Việc thực hiện quy chế phối hợp được ký kết ngày 26-3 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xóa bỏ rào cản địa giới hành chính trong phát triển du lịch, tạo ra sản phẩm liên vùng cho du khách trong nước và quốc tế.
Theo Ban Quản lý Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, sau khi quy chế có hiệu lực, mỗi ngày vịnh Hạ Long dự kiến đón thêm từ 5.000 đến 6.000 lượt khách và trên 50 tàu nghỉ đêm từ phía vịnh Lan Hạ sang.
Vịnh Hạ Long thuộc Quảng Ninh và vịnh Lan Hạ thuộc thành phòng Hải Phòng nối liền nhau, được coi là chung một quần thể với tính chất, địa hình tương đồng nhau. Tuy nhiên, hai khu vực này lại được quản lý, khai thác khác nhau, đặc biệt là phương án tổ chức du lịch gây khó khăn cho doanh nghiệp và du khách.
Đến năm 2023, Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà được công nhận Di sản Thiên nhiên Thế giới nên triển khai thông tuyến du lịch này không chỉ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn giao thông đường thủy mà còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà theo khuyến nghị của UNESCO.






