Thứ Sáu, 24/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Gom hàng, tích trữ: Lo lắng không đáng!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gom hàng, tích trữ: Lo lắng không đáng!

Thùy Dung

(TBKTSG Online) - Sau khi chính quyền Hà Nội xác nhận đã xuất hiện bệnh nhân Covid-19 thứ 17 vào đêm 6-3, rạng sáng ngày 7-3, các chợ, siêu thị tại thủ đô gần như "vỡ trận" khi người dân tranh nhau mua sắm, tích trữ đồ ăn. Theo ý kiến của nhiều người, đây là tâm lý lo lắng không đáng có, gây hoang mang dư luận và có thể tạo ra tình trạng khan hiếm hàng hóa giả tạo...

Gom hàng, tích trữ: Lo lắng không đáng!
Người dân xếp hàng tại Aeon Mall Hà Đông. Ảnh: T.D

Theo khảo sát của TBKTSG Online, hầu hết các chợ truyền thống, siêu thị ở Hà Nội đều chật kín người từ sáng sớm. Các mặt hàng đồ khô, để được lâu như gạo, mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm...  đều được người dân thu gom, chất đầy xe đẩy.

Theo ông Vũ Vinh Phú, nguyên Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội, do tâm lý bất an với ca nhiễm số 17 nên người dân Hà Nội hoảng loạn đi tích trữ các mặt hàng nhu yếu phẩm. Đây là hiện tượng bất bình thường vì thực tế nguồn cung hàng hóa không hề thiếu.

Vừa rồi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố trong hai tháng đầu năm 2020, lượng thịt heo nhập khẩu tăng 150% so với cùng kỳ 2019. Bên cạnh đó, nguồn cung thịt heo trong nước ước đạt khoảng hơn 300.000 tấn/tháng.

Hơn nữa, công suất sản xuất các mặt hàng thiết yếu như mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm và các mặt hàng sữa trong nước rất lớn. Người dân nên bình tĩnh, bởi nếu nhu cầu tăng quá mạnh sẽ khiến mặt bằng giá các mặt hàng nhu yếu phẩm bị đẩy lên.

Đây là hiện tượng mà ông Phú nói chỉ thấy trong thời kỳ bao cấp, dùng tem phiếu. Những đại dịch trước kia như SARS, MERS, tình trạng tích trữ hàng không nghiêm trọng như đợt dịch này.

Mới đây, Sở Công Thương Hà Nội cũng thông báo Hà Nội đã có phương án chuẩn bị lượng hàng hóa tăng thêm 30-50% so với nhu cầu bình thường của người dân trong một tháng. Do vậy, người dân không nên lo lắng hay mua hàng tích trữ.

Nếu dịch xảy ra ở cấp độ 1 và 2, Sở sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện điều tiết, luân chuyển hàng hóa thường xuyên, kịp thời từ các kho hàng hoặc giữa các điểm bán hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tại các điểm bán. Đồng thời, báo cáo thường xuyên, đột xuất khi có hiện tượng lượng khách hàng tăng đột biến tập trung vào một số mặt hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân tranh nhau mua sắm tại chợ truyền thống và siêu thị mà TBKTSG Online ghi nhận.

Chợ rau ở Đội Cấn tan hoang khi mới 9 giờ sáng. 
Người dân xếp hàng thanh toán tại Tmart Hà Đông. 
Big C gần như vỡ trận sáng nay. 
Chưa bao giờ thấy cảnh tượng người bán mắng cả người mua khi mọi người tranh nhau mua hàng như sáng nay. 
Các cửa hàng thịt cá đều hết sạch tại chợ La Khê. 
Kệ rau tại một cửa hàng tiện lợi tại khu đô thị An Hưng. 
Cảnh tượng mua sắm tại siêu thị Tmart. 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới