Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Giang chống rét cho mạ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hà Giang chống rét cho mạ

Theo dự báo, trong những ngày tết sẽ xẩy ra rét đậm, rét hại nên bà con nông dân các huyện Quang Bình, Bắc Mê, Bắc Quang, Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang đã tập trung xuống đồng chống rét cho mạ. Hiện nay, ở Hà Giang đã có gần 200 tấn thóc giống đã được gieo, tất cả diện tích mạ đã gieo đều được nông dân che phủ bằng ni-lon nhằm hạn chế thấp nhất mạ chết rét.

Vụ lúa xuân của Hà Giang chủ yếu được trồng cấy ở 4 huyện trên với diện tích trên 1.300 héc ta. Rút kinh nghiệm từ đợt rét hại cuối năm 2007 đầu năm 2008 đã làm chết gần 40% diện tích mạ nên năm nay các huyện trên đã cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở kiểm tra, giám sát và hướng dẫn bà con nông dân chống rét cho mạ.

Theo TTXVN 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới