Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hà Nội cần 2,5 triệu tỉ đồng vốn đầu tư phát triển trong 5 năm tới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hà Nội cần 2,5 triệu tỉ đồng vốn đầu tư phát triển trong 5 năm tới

Minh Đức

Hà Nội cần 2,5 triệu tỉ đồng vốn đầu tư phát triển trong 5 năm tới
Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội khai mạc sáng 1-11. Ảnh: hanoi.gov.vn

(TBKTSG Online) – Ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội hôm nay 1-11 cho biết, để đạt được các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, nhu cầu vốn đầu tư phát triển 5 năm 2016 – 2020 của Hà Nội là khoảng 2,5 – 2,6 triệu tỷ đồng.

“Con số này gấp 1,8 lần giai đoạn 2011 – 2015”, ông Ngô Văn Quý nói trong tham luận tại Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội, khai mạc sáng nay 1-11.

Theo Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, trong tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển, vốn cho đầu tư kết cấu hạ tầng khoảng 590 ngàn tỷ đồng. Khả năng cân đối từ các nguồn vốn từ ngân sách, ODA, phát hành trái phiếu Thủ đô ước tính khoảng 270 ngàn tỷ đồng, chỉ đáp ứng được 45% nhu cầu.

Để huy động vốn cho phát triển kinh tế xã hội, ông Quý đề xuất một số giải pháp, trong đó có tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng hạ tầng; triển khai quyết liệt các hình thức đầu tư theo hợp đồng BT, BOT và các hợp đồng PPP khác để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các công trình văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường…

Phát biểu tại đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, kinh tế thủ đô đạt mức tăng trưởng khá cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011 – 2015 tăng 9,3%/năm, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 đô la Mỹ, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm (2011 – 2015) đạt 714,5 ngàn tỷ đồng, vượt dự toán, tăng bình quân khoảng 7,1%/năm.

Tổng bí thư cho rằng, bên cạnh những thành tựu đạt được, kinh tế Hà Nội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao; chuyển dịch cơ cấu còn chậm.

“Quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường một số mặt còn yếu. Phát triển văn hoá – xã hội chưa thực sự xứng tầm với vai trò, tiềm năng, vị thế của Thủ đô”, Tổng bí thư nêu rõ.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, thời gian tới Hà Nội phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế. “Cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; hạ tầng thông tin – truyền thông”, Tổng bí thư nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nêu rõ, Thủ đô Hà Nội đang đứng trước những vận hội mới, thời cơ mới; đồng thời cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn.

Theo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Đảng bộ Hà Nội xác định quyết tâm chính trị, tư tưởng chỉ đạo, định hướng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô giai đoạn 2015-2020 là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Chiều 1-11, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới. (Danh sách Ban chấp hành mới sẽ được TBKTSG Online cập nhật)

Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI có sự tham gia của 495 đại biểu chính thức. Diễn ra trong 3 ngày, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2015-2020; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; lựa chọn và bầu 75 ủy viên Ban chấp hành Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng (trong đó có 4 đại biểu đương nhiên, 57 đại biểu bầu tại Đại hội).

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới