Thứ Ba, 17/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Hà Nội đặt mục tiêu đô thị hóa 60-62%, hoàn thành 4 bệnh viện cửa ngõ

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hà Nội đang đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 60-62%; đồng thời, hoàn thành các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng; tỷ lệ đất giao thông đô thị trên đất xây dựng đô thị đạt từ 12-15%; ưu tiên hoàn thành sớm 4 bệnh viện đa khoa lớn tại các cửa ngõ thủ đô…

Một góc của thành phố Hà Nội. Đến năm 2025, thành phố hướng đến mục tiêu có tỷ lệ đô thị hóa đạt 60-62%. Ảnh: TL

UBND thành phố Hà Nội đã có kế hoạch thực hiện chương trình về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, theo TTXVN.

Trong đó, đến năm 2025, thành phố hướng đến mục tiêu có tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt 60-62%, đến năm 2030 đạt khoảng 65-75%. Ngoài ra, tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 30% vào năm 2025 và đạt khoảng 33-36% vào năm 2030.

Những nhiệm vụ đáng chú ý là hoàn thành tất cả các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng, quy hoạch chi tiết các khu vực cải tạo, tái thiết các khu chung cư cũ, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố; hệ thống các quy định, quy chế liên quan quản lý quy hoạch, kiến trúc; hoàn thành điều chỉnh các quy hoạch đảm bảo điều kiện phát triển các huyện thành quận.

Thành phố cũng đặt mục tiêu có tỷ lệ đất giao thông đô thị (bao gồm giao thông tĩnh) trên đất xây dựng đô thị đến năm 2025 đạt từ 12-15%; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt khoảng 30-35%; diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 7,8-8,1m2/người; diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 31m2/người. Thành phố cũng ưu tiên hoàn thành sớm 4 bệnh viện đa khoa lớn tại các cửa ngõ thủ đô, dự kiến tăng tổng số lượng giường bệnh của các cơ sở y tế là hơn 21.800 giường bệnh.

2 BÌNH LUẬN

  1. Việc nhỏ chưa xong đừng bàn việc lớn. Vấn đề của Hà Nội không phải là cố sức để đô thị hóa mật độ cao nữa. Vấn đề chính phải là sạch/ xanh/ chuẩn. Đến khu đô thị mới Mỹ Đình thì thấy rất rõ. Từ một nơi đồng không hiu quạnh, quy hoạch trở thành khu đô thị sầm uất, quán xá đông đúc, đường sá thênh thang, vỉa hè rộng rãi… Nhưng rác ôi là rác, từ vỉa hẻ ra ngoài đường. Nhếch nhác và bẩn. Làm khách bộ hành đi qua, đi lại, cảm thấy quá tiếc, tức và buồn… cho thủ đô văn hiến.

  2. mấy huyện phía Nam như Thường Tín, Phú Xuyên đầu tư chưa xứng tầm, đường nhỏ, còn kém hơn cả Hà Nam. Hà Nội cần chú trọng đầu tư hơn cho phía Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới