(KTSG Online) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”, với kỳ vọng biến kinh tế đêm thành động lực tăng trưởng mới của lĩnh vực dịch vụ và du lịch Thủ đô.
- Lâm Đồng cảnh báo lừa đảo mạo danh khách sạn, khu du lịch dịp hè
- Gấp rút hoàn thành loạt công trình ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão
- Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân trong vùng phát thải thấp
Theo quyết định ban hành ngày 9-5, Hà Nội định hướng phát triển các hoạt động kinh tế trong khung giờ từ 18:00 đến 6:00 hôm sau, trên cơ sở khai thác tiềm năng văn hóa, di sản, du lịch và công nghiệp sáng tạo.
Thành phố đồng thời đặt yêu cầu bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với quản lý đô thị, an ninh trật tự và chất lượng sống của người dân.

Hiện Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch lớn nhất cả nước. Thành phố dự kiến đón khoảng 35 đến 40 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó khách quốc tế kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh nhờ sự phục hồi của ngành du lịch và mở rộng các sản phẩm trải nghiệm về đêm. Đây được xem là dư địa quan trọng để phát triển mô hình kinh tế ban đêm và gia tăng mức chi tiêu của du khách.
Đề án xác định kinh tế đêm là một hợp phần của hệ sinh thái kinh tế đô thị, phát triển theo hướng tích hợp đa ngành, trong đó văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo giữ vai trò nền tảng.
Hà Nội cũng định hướng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào quản lý, vận hành các hoạt động ban đêm theo mô hình đô thị thông minh.
Một trong những trọng tâm là phát triển hệ thống không gian văn hóa sáng tạo gắn với các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô. Thành phố kỳ vọng khai thác hiệu quả giá trị di tích, di sản để hình thành thêm các sản phẩm văn hóa, du lịch đêm có sức hút với người dân và du khách.
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế đêm sẽ đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố. Tỷ lệ chi tiêu ban đêm của khách du lịch được kỳ vọng đạt 25-30% tổng mức chi tiêu, thời gian lưu trú trung bình tăng lên 2,5-3,5 ngày.
Thành phố cũng định hướng hình thành 3-5 khu kinh tế đêm trọng điểm, gồm khu kinh tế đêm văn hóa - di sản tại Hoàn Kiếm và Cửa Nam; khu kinh tế đêm giải trí - hiện đại tại Tây Hồ; khu kinh tế đêm sáng tạo - công nghiệp tại Gia Lâm.
Bên cạnh đó, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng 3-5 sản phẩm, sự kiện đêm mang tính biểu tượng; phát triển sản phẩm du lịch văn hóa ban đêm tại 100% di tích quốc gia đặc biệt; đồng thời tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân.
Những năm gần đây, Hà Nội đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đêm như tour tham quan di tích ban đêm, biểu diễn nghệ thuật, phố đi bộ và không gian ẩm thực đêm. Thành phố hiện có 11 tour du lịch đêm cùng 9 tuyến phố đi bộ, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Tuy vậy, theo đánh giá trong đề án, kinh tế đêm Hà Nội vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Các sản phẩm còn thiếu tính liên kết, chưa hình thành hệ sinh thái đồng bộ; cơ cấu dịch vụ vẫn chủ yếu xoay quanh ẩm thực và dạo bộ; hạ tầng phục vụ hoạt động ban đêm chưa hoàn thiện, trong khi cơ chế quản lý còn phân tán.
Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh vai trò của truyền thông, xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ số. Hà Nội định vị hình ảnh là “trung tâm kinh tế đêm đặc sắc hàng đầu khu vực”, dựa trên lợi thế về văn hóa di sản và sáng tạo.
Song song với đó, thành phố sẽ xây dựng hệ sinh thái số cho kinh tế đêm, gồm cơ sở dữ liệu, bản đồ số, hệ thống quản lý liên thông giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân. Các giải pháp giám sát thông minh như camera AI, cảm biến dữ liệu thời gian thực cũng được nghiên cứu triển khai nhằm kiểm soát an ninh, phòng cháy chữa cháy và tình trạng quá tải tại các điểm tập trung đông người.
Ngoài ra, Hà Nội dự kiến thúc đẩy thanh toán số, thương mại điện tử và mô hình kinh doanh đa nền tảng trong các hoạt động kinh tế ban đêm, đồng thời đẩy mạnh truyền thông cộng đồng nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng văn minh, giàu trải nghiệm văn hóa, đặc biệt với nhóm khách trẻ.






