Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về khai thác dầu ngoài khơi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về khai thác dầu ngoài khơi

Phúc Minh

Người dân tại bang California (Mỹ) biểu tình vào ngày 30-7, nhân 100 ngày xảy ra tai nạn tràn dầu của BP tại vịnh Mexico. Hình: AP

(TBKTSG Online) – Hạ viện Mỹ ngày 30-7 đã thông qua dự luật cải cách hoạt động khai thác dầu ngoài khơi với 209 phiếu thuận và 193 phiếu chống.

Dự luật cải cách áp đặt thêm các biện pháp an toàn mới với ngành công nghiệp khai thác dầu ngoài khơi.

Cụ thể, dự luật bãi bỏ mức giới hạn trách nhiệm 75 triệu đô la Mỹ của các công ty gây tràn dầu; cấm các công ty vi phạm vấn đề an toàn môi trường trong 7 năm qua nhận giấy phép khoan dầu mới ngoài khơi; yêu cầu các công ty dầu chứng minh có năng lực đối phó với dầu tràn. Bên cạnh đó, sự an toàn của các thiết bị khai thác dầu và khí đốt cũng được yêu cầu phải có sự xác nhận của một cơ quan độc lập.

Ngoài ra, Mỹ cũng áp đặt một loại thuế mới đối với ngành công nghiệp khai thác dầu khí để tài trợ cho các dự án bảo vệ môi trường tự nhiên trên toàn quốc.

Tuy nhiên, dự luật vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại Thượng viện. Thượng viện dự kiến sẽ không tiếp nhận vấn đề này cho đến tháng 9-2010.

(theo THX)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới