Thứ Sáu, 26/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hàng loạt tour mới của Lửa Việt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hàng loạt tour mới của Lửa Việt

Hàng loạt tour mới của Lửa Việt
Vườn Quốc Gia Pù Mát – Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Công ty Dã ngoại Lửa Việt tung ra một loạt chương trình tour mới với những chuyến đi độc nhất trong những tháng cuối năm 2011 và sẽ được tổ chức thường xuyên trong năm mới.

Chùm tour “Đánh thức sức mạnh” với ưu thế về năng lực tổ chức chuyên nghiệp các hành trình dã ngoại đã tạo nên uy tín của Lửa Việt: Đón Giáng Sinh trên đỉnh Langbiang – Khám phá đảo hoang – Chinh phục đỉnh Fansipan. Chùm tour “Hành trình với lịch sử” mang ý nghĩa về nguồn: Về quê xưa – Đại ngàn đá Hà Giang. Và tour Khám phá những vùng đất quen mà lạ: Preah Vihear – Ngôi đền không ngủ yên.

Chùm tour “Đánh thức sức mạnh

– Đón Giáng Sinh trên đỉnh Langbiang: đặt chân và chụp hình lưu niệm tại đỉnh Ông 2.169 mét, chiêm ngưỡng toàn cảnh Đà Lạt, núi rừng Dak Nông – Thử thách đu người xuống vách núi 30 mét bằng thiết bị chuyên dụng.
Giá: 2.579.000đ. Thời gian: 3 ngày 3 đêm. Khởi hành: 22/12

Đỉnh Fansipan, độ cao 3.143m.

– Chinh phục đỉnh Fansipan: cắm cờ và chụp ảnh lưu niệm ở độ cao 3.143 mét.

Tặng lịch treo tường năm 2012 có nền là ảnh cá nhân trên đỉnh núi khổ 30 x 40cm.

Giá: 4.419.000đ. Khởi hành: hàng ngày và đặc biệt vào 29/12. Thời gian: 4 ngày 5 đêm.

– Khám phá đảo hoang: thử làm Robinson trên đảo Sơn Tế (đảo hoang, không dân cư). Rèn luyện các kỹ năng dã ngoại: kiếm củi, nhóm lửa, tự nướng và thưởng thức hải sản, đặc biệt là các món chế biến từ nhum (cầu gai)…

Giá: 2.499.000đ. Thời gian: 3 ngày 2 đêm.

Chùm tour “Hành trình với lịch sử

Về quê xưa (4 ngày 3 đêm). Giá: 2.439.000đ. Khởi hành: hàng tháng và đặc biệt vào ngày 18 – 21/12. (Xem chương trình chi tiết bên dưới).

– Đại ngàn đá Hà Giang (5 ngày 4 đêm)

Chiêm ngưỡng Đồng Văn  – công viên địa chất của thế giới và hòa mình vào phiên chợ quê của người dân tộc, nơi vẫn còn giữ cái hồn chân quê và mộc mạc.

Giá: 5.499.000đ (chưa bao gồm vé máy bay).

Tour “Khám phá những vùng đất quen mà lạ": Preah Vihear – Ngôi đền không ngủ yên.

Chương trình duy nhất từ ngày 06 – 14/11/2011(4 ngày 3 đêm). Giá: 5.999.000đ. (Xem chi tiết bên dưới)

Điểm đến: Sambor Preikuk (kinh đô Khmer từ thế kỷ VI-VIII) – Preah Vihear (nằm giữa biên giới Thái – Cam) – Anlongveng (sào huyệt Khmer Đỏ trước đây) – Núi Kulen và dòng sông Ngàn Linga (kinh đô Khmer thế kỷ IX).

-o0o-

Chi tiết chương trình Về quê xưa

Ngày 15/10: TPHCM – VINH – PÙ MÁT (1480km – 130km)

Bay từ TPHCM ra thành phố Vinh (Nghệ An); chuyển sang xe đi Vườn Quốc Gia Pù Mát – Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đi thuyền độc mộc trên sông Giăng, vào thăm bản Cò Phạt – Bộ tộc Đan Lai không biết nằm (khi ngủ, đẻ, yêu, … đều ngồi!). Lửa trại giao lưu, nghỉ đêm.

Ngày 16/10: PÙ MÁT – VINH – NGHI XUÂN (155km)

Bản Cò Phạt, một bộ tộc Đan Lai sống trong Vườn Quốc gia Pù Mát.

Tham quan Vườn Quốc Gia, nơi có hơn 2.500 loài thực vật, gần 500 loài động vật, riêng bướm có hơn 400 loài…
Về lại Vinh. Nhận phòng khách sạn.

Chiều, đi Nghi Xuân, Hà Tĩnh viếng mộ và tham quan khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du – Danh nhân văn hóa thế giới. Thử lý giải “nét ngài” trong “Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang” theo cách nghĩ thực tế và phản biện. Lên núi Quyết, viếng đền thờ Quang Trung – Người quyết định chọn Nghệ An làm Phượng Hoàng Trung Đô.

Ngày 17/10: VINH – ĐÔ LƯƠNG – DIỄN CHÂU (50km)

Khởi hành đi Đô Lương, xem chợ phiên Đại Sơn (Còn gọi là Chợ Ú). Đây là chợ bán buôn trâu, bò, ngựa lớn nhất Việt Nam, hình thành từ năm 1967. Chợ họp vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21 và 26 âm lịch mỗi tháng. Mỗi phiên chợ có khoảng 4.000 – 7.000 trâu, bò, ngựa về dự.

Về Trù Sơn. Tìm hiểu làng nghề làm nồi đất thủ công có từ thời nhà Trần. Tiếp cận các nghệ nhân. Xem lò đốt nung nồi thủ công. Chọn nồi làm quà tặng. Cưỡi trâu bạc (còn gọi là trâu he, trâu cò, trâu trắng) tham quan làng cổ. Về lại Vinh. Viếng đền Cuông – thờ Thục Phán An Dương Vương tại Diễn Châu.

Ngày 18/10: VINH – CỬA LÒ – NGHI LỘC – NAM ĐÀN – TPHCM (60km-1480km)

Khởi hành đi Nam Đàn viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi huyện Nghi Lộc, xã Nghi Thịnh tham quan và tìm hiểu 5 cây thị cổ thụ, có từ thời Hậu Lê, đã hơn 700 tuổi. Ăn trưa bãi biển Cửa Lò. Chiều, tự do đi chợ Vinh đến giờ ra sân bay Vinh trở về TPHCM.

Giá: 2.439.000đ/khách.

Dịch vụ bao gồm: Xe tham quan đời mới. Khách sạn 3 sao. Ở Pù Mát ở lều và nhà nghỉ. Ăn tiêu chuẩn 200.000đ/ khách/ngày. Vé tham quan, thuyền, cưới trâu …

Chưa bao gồm: Vé máy bay hoặc xe lửa. Chi phí cá nhân, tham quan, ăn uống ngoài chương trình.

Quà tặng: Bộ nồi đất 5 cái (tự chọn) của làng nồi Trù Sơn.

-o0o-

Chi tiết chương trình Trên đỉnh Preah Vihear bí ẩn.

Chương trình độc nhất dành cho các bạn thích khám phá khởi hành ngày 06-12-2011

Ngày 01:  TPHCM – Tbeng Meanchey (499km)

Đền Preah Vihear.

Khởi hành từ TPHCM đi Tây Ninh. Qua cửa khẩu Xa Mat (Việt Nam) – Trapeng Plong (Campuchia) đến tỉnh Kampong Cham. Tham quan quần thể kiến trúc Sambor Preikuk (vua Isanavarman xây dựng cuối thế kỷ VI đầu thế kỷ VII, có diện tích khoảng 3.000 héc ta và 280 đền thờ, nhưng hiện nay chỉ còn lại 64 đền còn tương đối nguyên vẹn): Prasat Sambor (thờ thần Shiva); Prasat Yeay Peau; Prasat Tao (đền sư tử được xây dựng theo văn hóa Ấn Độ). Tiếp tục đi đến  Tbeng MeanChey (thủ phủ của Preah Vihear).

Ngày 02: Tbeng Meanchey – Preah Vihear – Anlong Veng (105km)

Khởi hành đi Preah Vihear. Ăn trưa dã ngoại trên núi. Chuyển xe, chinh phục đỉnh Dangrek cao 502m.

Tham quan 5 khu vực đền Preah Vihear – ngôi đền được xây dựng qua 7 triều đại vua, người đặt nền móng  vua Yasovarman I và hoàn tất vua Suryavarman II. Năm 2008, ngôi đền được tổ chức UNESCO công  nhận là di sản văn hóa thế giới. Xuống núi, tiếp tục đến tỉnh Anlong Veng, nghỉ đêm.

Ngày 03:  Anlong Veng – Siem Reap (145km)

Tham quan đập thủy lợi Ta Mok; thăm nhà Ta Mok, mộ Ta Mok (nguyên Tổng tư lệnh quân đội Khmer Đỏ). Gặp gỡ nhân chứng trước đây là cận vệ của Ta Mok. Thăm mộ Pol Pot (nguyên Tổng bí thư Khmer Đỏ). Gặp gỡ nhân chứng trước đây từng là lính cận vệ của Pol Pot và là người thiêu xác, chôn Pol Pot. Mua gỗ hóa thạch làm kỷ niệm.

Thăm di tích xử án: nơi Bộ Chính trị Khmer Đỏ dưới sự chủ trì của Ta Mok kết án tử hình Pol Pot (sau đó Pol Pot bị quản thúc tại nhà và chết vì bệnh tim).

Trở về Siem Reap. Đi chợ Cũ (Phsar Chas). Dự tiệc buffet, thưởng thức chương trình nghệ thuật ca múa cung đình Khmer. Đi chợ đêm. Nghỉ đêm tại Siem Reap.

Ngày 04: Siem Reap – TPHCM (235km)

Trở về TPHCM. Kết thúc chuyến tham quan.

Giá (đoàn từ 10 khách) 5.999.000đ.

Nhận đặt dịch vụ theo yêu cầu cho nhóm khách tự đi (free and easy tour).

Giá tour gồm: Xe tham quan; vé tham quan. Ăn 3 bữa/ngày theo chương trình; khách sạn; bảo hiểm du lịch toàn cầu (10.000 đô la Mỹ/vụ); khăn, nước Sapuwa (1lít/ngày/người); hướng dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến.

Chưa bao gồm: Phí an ninh và các lệ phí khác tại cửa khẩu: 5 đô la Mỹ. Visa Cambodia (25 đô la Mỹ – Việt kiều và người nước ngoài). Visa tái nhập (40 đô la Mỹ – Việt kiều và người nước ngoài có visa vào Việt Nam là 1 lần). Chi phí cá nhân.

Quà tặng:  Nón, bao da hộ chiếu, khăn Kh’mar. Sách những điều cần biết về Cambodia. Quà tặng tùy chọn (tượng gỗ Apsara cao 30cm/ tranh Angkor trên giấy bồi cỡ 0,5 x 1m).

Công ty Dã ngoại Lửa Việt

677 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TPHCM

ĐT: 39.241458 – 39.241649 – Fax: 39.232150

Email: luavietours@hcm.vnn.vn – Website: www.luavietours.com

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới