Thứ Tư, 26/11/2025
32.8 C
Ho Chi Minh City

Hàng triệu người Việt mắc viêm gan, cảnh báo nguy cơ lây mẹ sang con tới 90%

Minh Hiếu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Việt Nam hiện có hàng triệu người mắc viêm gan, trong đó viêm gan B và C chiếm phần lớn, dẫn đến hàng chục ngàn ca tử vong mỗi năm.

Đáng lo hơn, các chuyên gia y tế cảnh báo tỷ lệ trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm viêm gan B có thể bị lây tới 90%, nguy cơ mắc viêm gan mạn tính về sau. Điều này cũng khiến vòng lây truyền bệnh kéo dài qua nhiều thế hệ nếu không được dự phòng sớm.

Ngoài lây qua đường truyền máu, quan hệ tình dục, bệnh viêm gan B lây truyền từ mẹ sang con là chủ yếu. Ảnh minh họa: Minh Thảo

Tại Hội thảo khoa học chuyên đề sản khoa - nhi khoa 2025 do Bệnh viện Thuận Mỹ TDM, thành viên Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ tổ chức vào ngày 16-11, bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh thuộc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết viêm gan do virus có thể dẫn đến gây tử vong. Hiện có 5 chủng virus viêm gan chính là loại A, B, C, D và E. Đặc biệt, loại B và C dẫn đến bệnh mãn tính ở hàng trăm triệu người và là nguyên nhân phổ biến nhất gây xơ gan, ung thư gan và tử vong.

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B và C cao nhất thế giới. Ước tính cả nước hiện có khoảng 7,8 triệu người nhiễm virus viêm gan B mạn tính và khoảng 1 triệu người nhiễm viêm gan C mạn tính. Trong các ca tử vong do ung thư gan, trên 50% do virus viêm gan B và 26% do viêm gan C. Đa số bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, không còn khả năng chữa trị hiệu quả.

Đáng lo ngại hơn, bác sĩ Khanh cho biết virus viêm gan B lây truyền chủ yếu trong quá trình sinh nở. Nếu không được bảo vệ ngay sau sinh, trẻ có mẹ nhiễm virus viêm gan B có nguy cơ lây truyền lên đến 90%. Khi trẻ sơ sinh bị nhiễm virus viêm gan B, khoảng 90% sẽ chuyển sang mạn tính. Nhiễm virus viêm gan B mạn tính có thể kéo dài nhiều năm và làm tăng nguy cơ xơ gan và ung thư gan về sau.

Theo bác sĩ Khanh, mũi vaccine viêm gan B liều sơ sinh trong 24 giờ đầu sau sinh là biện pháp quan trọng nhất để ngăn chặn lây truyền từ mẹ sang con. Tuy nhiên, thực tế nhiều gia đình còn e ngại, hiểu chưa đúng hoặc trì hoãn do trẻ “yếu”, sinh mổ hay sợ phản ứng sau tiêm. Điều này làm giảm đáng kể hiệu quả dự phòng lây truyền.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, nếu không được bảo vệ, trẻ sơ sinh có mẹ virus viêm gan B có nguy cơ lây truyền lên đến 90%. Ảnh: Minh Thảo

Bên cạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine viêm gan B đúng thời điểm, một vấn đề đáng chú ý được các bác sĩ nêu ra tại hội thảo là xu hướng sinh mổ ngày càng gia tăng hiện nay.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Lê Xuân Đức, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Thuận Mỹ TDM, những năm gần đây, tỷ lệ mổ lấy thai tại Việt Nam và trên toàn thế giới đều ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt. Nếu như năm 2005, tỷ lệ sinh mổ chỉ khoảng 15%, đến năm 2022, con số này đã tăng lên 27-30%. Đây là tỷ lệ rất cao và tiếp tục có xu hướng tăng.

Nói về xu hướng này, bác sĩ Đức cho rằng nguyên nhân khiến tỷ lệ mổ lấy thai tăng là do nhiều bà mẹ mong muốn"chọn ngày giờ đẹp" để con chào đời, tâm lý sợ đau khi sinh thường, quan niệm rằng mổ lấy thai sẽ an toàn hơn cho cả mẹ và bé.

Tuy nhiên, bác sĩ Đức cho biết phụ nữ sinh thường hoặc sinh mổ đều tiềm ẩn nguy cơ biến chứng. Trường hợp sản phụ có thể sinh thường nhưng lo ngại đau hoặc muốn chọn sinh mổ, bác sĩ sẽ tư vấn rõ ràng về nguy cơ của từng phương pháp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới