Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hành trình tự do

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hành trình tự do

Bùi Dũng

Hành trình tự do
Nhân vật King Schultz (trái) đã mang về cho Christopher Waltz tượng vàng Oscar thứ hai cho vai phụ xuất sắc nhất, cũng trong phim của đạo diễn Quentin Tarantino. Ảnh: BREITBART.COM.

(TBKTSG) – Khi thoạt nghe đạo diễn Quentin Tarantino làm phim về đề tài giải phóng nô lệ, với bối cảnh những năm nội chiến ở nước Mỹ, chẳng mấy ai cảm thấy hào hứng vì ông đã chọn một đề tài không lấy gì làm mới mẻ. Nhưng nếu quyết định xem bộ phim vì lòng hâm mộ đạo diễn, chắc chắn khán giả khó tính sẽ được thỏa mãn, bởi Django Unchained không thua gì tuyệt phẩm Inglorious Bastards (Định mệnh) trước đó.

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới