Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hệ thống cao tốc được nối dài thêm 160km

T.H

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sáng 29-4, tại tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT) dự lễ khánh thành các dự án thành phần Mai Sơn-Quốc lộ 45, Phan Thiết-Dầu Giây với tổng chiều dài hơn 160 km thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Giao thông Vận tải, dự án thành phần Mai Sơn – Quốc lộ 45 có chiều dài tuyến khoảng 63,37 km. Thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc thiết kế 120 km/h. Dự án đi qua địa phận các huyện Yên Mô, Hoa Lư, thành phố Tam Điệp của tỉnh Ninh Bình và các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống của tỉnh Thanh Hóa. Dự án thành phần ĐTXD đoạn Mai Sơn – QL 45 dài 63,37 km đi qua các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 12.100 tỉ đồng.

Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết được kỳ vọng sẽ giúp cho ngành du lịch Bình Thuận thu hút được nhiều khách du lịch từ TPHCM hơn nhờ thời gian di chuyển rút ngắn. Ảnh: Minh Hoàng

Dự án thành phần Phan Thiết – Dầu Giây có chiều dài tuyến khoảng 99 km đi qua các tỉnh: Bình Thuận (chiều dài khoảng 47,5 km) và tỉnh Đồng Nai (chiều dài khoảng 51,5 km). Thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cao tốc loại A vận tốc thiết kế 120 km/h. Dự án đi qua địa phận các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân của tỉnh Bình Thuận và các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, thị xã Long Khánh của tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỉ đồng.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, giao thông tắc nghẽn tại các cửa ngõ

Nhiều người dân làm việc ở Hà Nội về quê nghỉ lễ đã khiến cho nhiều con đường đi các tỉnh bị kẹt xe. Ảnh: TTXVN

Tại Hà Nội, trong những ngày nghỉ lễ đã có những trận mưa theo gió mùa Đông Bắc với “biển người” ùn ứ trên nhiều ngả đường ra khỏi thành phố từ đêm 28-4. Theo ghi nhận của TTXVN, nhiều người di chuyển từ đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) lúc 4 giờ 30 phút chiều nhưng hơn 2 giờ sau mới ra đến Bến xe Giáp Bát. Đoạn đường này theo chỉ dẫn của Google Map dài khoảng 15 km và thời gian di chuyển bình thường vào khoảng là 30 phút.

Do thời gian nghỉ lễ dài (5 ngày) nên nhiều người dân tận dụng khoảng thời gian này để về quê, đi du lịch. Vì thế, chiều thứ 6 (28-4) khu vực cầu Rạch Miễu, nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã liên tục bị kẹt xe do lượng xe qua cầu ở cả hai phía quá đông. Tình hình kẹt xe giảm dần về cuối ngày.

Sáng 29-4, người dân từ TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ đổ về miền Tây trong kỳ nghỉ lễ 30-4 khiến nhiều tuyến đường kẹt xe nghiêm trọng. Trên cầu Bến Lức, Long An do lượng xe từ TPHCM về miền Tây quá đông nên ô tô, xe máy phải xếp hàng ngay trên cầu. Trong khi đó, hướng từ miền Tây đi TPHCM vắng xe, theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới