Thứ Sáu, 4/07/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Hoa kiểng chờ người mua

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hoa kiểng chờ người mua

Minh Tâm - Song Thu

Địa lan năm nay có giá xấp xỉ năm ngoái. Ảnh: Minh Tâm

(TBKTSG Online) - Ghi nhận tại các chợ hoa, điểm bán hoa trên địa bàn TPHCM đến chiều 9-2 (26 tết), sức mua các loại hoa cây cảnh vẫn còn khá chậm. Các nhà vườn, người buôn hoa đang tiếp tục chờ người mua.

Tắc, mai… chờ khách

Dọc đường Thành Thái (quận 10), Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ công viên Lê Thị Riêng đến ngã tư Bảy Hiền) tràn ngập mai, tắc kiểng. Tuy nhiên, lượng người mua đến thời điểm này vẫn khá thưa thớt, khách xem nhiều hơn khách mua.

Anh Tám Hùng, một chủ vườn từ Bến Tre đang bán tắc và mai tại công viên Lê Thị Riêng cho hay: “Từ bữa lên hàng đến giờ mới bán được mươi chậu. Buổi tối còn đông khách chút ít chứ ban ngày vắng lắm. Chắc người ta chờ đến cận tết mới mua”.

Cũng theo anh Tám Hùng, giá mai năm nay cao hơn tết năm ngoái khoảng 20-30%. Theo đó, chậu mai nhỏ để bàn cỡ từ 30-50 cm có giá khoảng 150.000-300.000 đồng/chậu; cây cao cỡ 1m giá từ 1 triệu đống trở lên (tùy theo dáng cây, số lượng hoa)… Ghi nhận tại các chợ hoa cho thấy có khá nhiều chậu mai nở sớm khiến người bán phải giảm giá đến 50% giá ban đầu.

Trong khi đó, tắc kiểng năm nay được người trồng hoa đánh giá khá đẹp, trái đều, nhiều và bắt đầu chín vàng. Giá các chậu tắc dao động từ 150.000-800.000 đồng/chậu, tùy theo độ lớn. “Năm nay bỏ chừng 300.000-400.000 đồng là có chậu tắc ngon lành chơi tết rồi”, một người bán tắc tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) khẳng định.

Tương tự như tắc, mai, các loại hoa chậu nhỏ trang trí ngày tết như cúc đại đóa, cúc mâm xôi, đỗ quyên, phát tài… cũng đang chờ khách. Chủ vườn kiểng Nguyễn Văn Tập, đường Nguyễn Trãi (quận 5) cho biết: “Hàng nhiều, chỉ còn đợi người đến mua nữa thôi. Muốn mua bao nhiêu cũng có”.

Năm nay, cúc đại đóa từ 200.000-300.000 đồng/cặp; đỗ quyên dao động từ 90.000-140.000 đồng/chậu; hồng các màu từ 40.000-60.000 đồng/chậu; phát tài Trung Quốc dao động ở mức 150.000-300.000 đồng/chậu; sứ đỏ Thái Lan từ 150.000 đồng/chậu trở lên; thanh long loại 9 trái khoảng 250.000 đồng/chậu, loại 12 trái khoảng 500.000 đồng/chậu…

Chộn rộn đào, lan

Do nắng nóng, đào năm nay nở sớm, giá cao hơn nhưng vẫn được nhiều người chuộng. Anh: Minh Tâm

Sức mua khá hơn mai, tắc… thời điểm này là các loại hoa lan và đào. Tại công viên Hoàng Văn Thụ, khu vực bán hoa đào đã khá nhộn nhịp, đối lập với không khí trầm lắng bên khu vực bán tắc cảnh cạnh đó. Người mua vây quanh các gốc đào đã nở hoa đỏ thắm. Anh Đức, chủ vựa đào Trọng Đức tại đây nói: “Từ sáng đến giờ, tôi bán được hơn hai chục cây. So với năm ngoái, cũng gần tương đương”.

Cũng theo anh Đức, giá đào năm nay cao hơn năm ngoái từ 50-100% do giá đầu vào tăng cao, hàng khan hiếm. “Có vườn đào ngoài Hải Dương cả ngàn gốc mà tôi chỉ chọn được khoảng vài chục gốc đẹp vì bị ảnh hưởng đợt nắng hạn trước đó. Gom mãi mới được 1.200 gốc đào Hải Dương, hơn trăm gốc đào thế Nhật Tân đưa vào bán. Hàng mua vào giá cao gần gấp đôi năm ngoái”, anh Đức cho biết.

 

Giá đào chậu Hải Dương dao động từ 300.000 đến 1 triệu đồng/chậu, trong khi đào thế Nhật Tân ở mức 3-4 triệu đồng/chậu. Cao nhất là chậu lớn với giá lên đến 30 triệu đồng.

Trong khi đó ở mặt hàng hoa lan, người mua và cả người bán đều đánh giá hoa đẹp, giá tương đương năm ngoái. Anh Lý Lục Quân, Công ty Thuận Phát Hưng, người mua hoa tại cửa hàng hoa lan Tâm Thảo (đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình) chọn được 9 cành lan hồ điệp với giá 140.000 đồng/cành để làm quà biếu cho khách hàng. Anh Quân cho biết: “Tính ra, chậu này có giá một triệu hai. Như vậy là chấp nhận được”.

Các chủ vườn lan trên đường Thành Thái khẳng định, năm nay người mua lan chậu lớn (ghép nhiều cành lan nhỏ) có xu hướng tăng hơn năm ngoái. Trong đó, lan hồ điệp, địa lan tiếp tục hút khách. Giá lan hồ điệp dao động từ 140.000- 160.000 đồng/cành, địa lan khoảng 250.000 đồng/cây. Bên cạnh đó là lan vũ nữ (dao động từ 80.000-100.000 đồng/cành hai vòi), den-rô (35.000-45.000đồng/cành)...

Một số loại lan mới như mãn đình hồng (giá dao động từ 180.000-230.000 đồng/chậu); cat-le-ra (100.000-120.000 đồng/cành) cũng đang được khách hàng quan tâm. Tuy nhiên, ghi nhận tại thị trường lan chưa thấy xuất hiện những chậu lan lớn, lạ, có giá vài chục triệu đồng như những năm trước.

Hoa mai giả bán chạy

Theo các cửa hàng hoa vải trên đường 3-2 (quận 10), loại mai vàng (giả) hiện đang bán khá chạy. Anh Nhân, nhân viên cửa hàng hoa vải Hồng Nhung lý giải: “Do nhiều người sợ mai thật năm nay không nở đúng ngày nên mua mai giả chơi cho chắc”.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ghi nhận, giá một chậu mai nhỏ khoảng 400.000-600.000 đồng; chậu lớn cao 1,5m khoảng 2,2 triệu đồng/chậu.

Bên cạnh đó, các loại mai, cúc giả dạng cành cũng được nhiều người ưa chuộng. Một chủ cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, cho biết bình hoa mai cỡ nhỏ có giá 350.000 đồng/bình, cỡ trung là 650.000 đồng/bình, trong khi đó giá hoa đào là 250.000 đồng/bình. Nếu mua cành lẻ, giá sẽ là 20.000 đồng/cành mai, 17.000 đồng/cành đào.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới