Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hoa tết chờ người mua

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hoa tết chờ người mua

Hoa hướng dương vừa chuyển về chợ hoa 23-9, TPHCM. Ảnh chụp chiều 19-1 – Ảnh: Hữu Thắng

(TBKTSG Online) – Những ngày cận tết, hàng trăm các loại hoa từ các vườn ở miền Đông, miền Tây Nam bộ được chở đến trưng bày tại các chợ hoa ở TPHCM. Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nhưng theo các chủ gian hàng, sức mua tết năm nay có vẻ không mạnh như mọi năm.

Hàng nhiều

Lượng hoa Đà Lạt như anh thảo, đồng tiền… và nhất là hoa lan về thành phố khá dồi dào, đa dạng, nhiều màu sắc. Ông Nguyễn Văn Bình, phụ trách kinh doanh Công ty Dalat Hasfarm, cho biết lượng đơn đặt hàng của Hasfarm trong tết này đã tăng 30 – 40%.

Nhiều điểm kinh doanh tại chợ hoa cho biết giá các loại hoa của công ty ổn định, chỉ có hoa lan, nhất là địa lan tăng 30 – 40% do nhu cầu tăng cao. Cơ sở sản xuất hoa lan Thanh Quang đưa về chợ hoa Phú Thọ khoảng 500 chậu địa lan. Giá địa lan Đà Lạt giống nhập khoảng 300.000 đồng/hoa, mỗi cây từ 7-11 hoa, cứ đếm số hoa mà quy ra tiền. Hoa dạ yên thảo giống nhập ngoại, với gần 100 màu sắc, có giá bán 500.000 đồng/chậu, 70.000 đồng/giò treo.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, chủ một gian hàng hoa ở Công viên Tao Đàn nhận định sản phẩm bán chạy trong tết này, chủ yếu sẽ là chậu hoa nhỏ, có giá trung bình khoảng 50.000 đồng/cặp. Ông Hoàng chỉ bán một số lượng ít mai chậu lớn, mai thế, dạng bonsai có giá từ 5-10 triệu đồng/chậu. “Do không gian chật hẹp, người thành phố có khuynh hướng mua các loại hoa để bàn hoặc treo tường nhỏ gọn. Những dạng này có trên dưới 50 giống hoa mới, lạ, đủ màu sắc và tuổi thọ kéo dài đến sau tết, nếu chăm sóc tốt thì có thể sử dụng quanh năm”, ông Hoàng nói.

Trong khi đó, mai và đào – hai loại hoa chủ lực của ngày tết – về các chợ hoa ít hơn do các chủ gian hàng không dám trữ hàng nhiều và thời tiết thất thường nên nguồn cung hạn hẹp. Các loại hoa mai giảo 12 cánh được nhiều người ưa chuộng vì màu vàng tươi rực rỡ, bông nở to, bán được với giá khoảng 120.000 đồng/chậu nhỏ, 500.000-800.000 đồng/chậu loại trung bình.

Đối với đào, bà Nguyễn Đan Thanh, chủ môt gian hàng đào đến từ Hải Dương ở chợ hoa Phú Mỹ Hưng, nói rằng giá mỗi cây đào 2-3 năm tuổi khoảng 200.000 – 300.000 đồng, tăng 30% so với năm ngoái do mưa nhiều và thời tiết lạnh.

Giá các loại hoa, kiểng đặc trưng miền Tây như cúc vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ, quýt… chỉ tăng 10-20% do giá phân bón và cây giống tăng. Chẳng hạn, cúc vàng 60.000 – 70.000 đồng/cặp, vạn thọ 30.000 – 40.000 đồng/cặp, cúc mâm xôi giỏ lớn 100.000 đồng/cặp…

Sức mua yếu

Thông thường mỗi năm, từ 23 tháng Chạp (năm nay là ngày 18-1-2009), chợ hoa đã nhộn nhịp người mua, kẻ bán, thậm chí nhiều người còn đến sớm hơn để chọn hoa kiểng ưng ý vì khi ấy hàng về còn nhiều. Một chủ gian hàng cho biết, nhiều người đến chợ hoa vào thời điểm này chủ yếu là tham quan, chụp ảnh, chứ ít người mua.

Chậu đào thế này có giá 5 triệu đồng, được bán trong chiều 19-1 – Ảnh: Hữu Thắng

Nhiều chủ vườn dự đoán năm nay tình hình kinh tế khó khăn, nên nhiều gia đình sẽ thắt chặt chi tiêu và ưu tiên mua thực phẩm, những mặt hàng thiết yếu trong ngày tết trước. Thêm nữa, tại các cơ quan, công sở chưa nghỉ nên việc mua sắm tết cũng trễ.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, một chủ vườn mai ở quận 12 cho biết: “Nếu như các năm trước, khoảng 60% mai lớn mua trong tết là để biếu tặng thì nay nhu cầu này giảm mạnh. Mọi năm, đến thời điểm này, hầu hết các cây mai đẹp, dáng chuẩn đều đã được đặt hết với giá từ 30-40 triệu đồng/cây thì nay, nhiều gốc mai vẫn chưa tìm được người mua”.

Các dịch vụ đi kèm như cho thuê mai cũng chưa sôi động. “Số khách hàng thuê mai giảm gần một nửa, một số chọn mai có giá thuê rẻ hơn, trung bình 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/cây từ ngày 26 tháng Chạp (21-1-2009) đến mùng 4 tết (ngày 29-1-2009), thay vì các cây mai có giá thuê 3 – 4 triệu đồng/cây”, ông Thắng nói.

MỸ HẠNH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới