Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Hoàn thành nâng cấp quốc lộ 1A lên 4 làn xe

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hoàn thành nâng cấp quốc lộ 1A lên 4 làn xe

Lê Anh

Hoàn thành nâng cấp quốc lộ 1A lên 4 làn xe
Quốc lộ 1A giờ đây đã có 4 làn xe có dải phân cách. Trong ảnh là quốc lộ 1A đoạn qua Ninh Thuận – Ảnh: Lê Anh

(TBKTSG Online) – Ngày  31-10, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã thông xe dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế – đoạn cuối cùng để hoàn thành dự mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ lên 4 làn xe.

Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Thừa Thiên – Huế có chiều dài hơn 60 km; trong đó có 29,7 km được xây dựng từ vốn trái phiếu Chính phủ; 31,2 km xây dựng từ vốn của nhà đầu tư BOT. Trên tuyến còn có hầm Phú Gia – Phước Tượng (dài hơn 7,8 km, bao gồm cả đường dẫn).

Dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua Huế là dự án cuối cùng được thông xe để hoàn thành nâng cấp quốc lộ 1A từ Thanh Hóa đến Cần Thơ lên 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ có dải phân cách giữa.

Như vậy, dự án mở rộng quốc lộ 1A lên 4 làn xe đã hoàn thành trước thời hạn một năm.

Công trình mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ đi qua 17 tỉnh, thành chia thành 38 dự án, trong đó đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ 20 dự án với tổng vốn đầu tư 42.834 tỉ đồng, 18 dự án đầu tư theo hình thức BOT với vốn đầu tư 50.164 tỉ đồng.

Theo tiến độ được Bộ Giao thông Vận tải đề ra trước đây, dự án sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016. 

Mời đọc thêm:

>> Dự án mở rộng Quốc lộ 1A hoàn thành trước hạn một năm

>> Đồng loạt mở rộng quốc lộ 1A bằng vốn trái phiếu Chính phủ

>> Có thêm 30.000 tỉ đồng để mở rộng quốc lộ 1A

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới