Thứ Bảy, 17/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Huawei và ZTE bị cấm bán thiết bị viễn thông tại Mỹ

Khánh Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hôm 25-11, Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) đã ra thông báo cấm hai tập đoàn thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc là Huawei Technologies và ZTE bán các thiết bị điện tử tại Mỹ vì chúng áp đặt rủi ro an ninh quốc gia “không thể chấp nhận được”.

Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) cấm hai tập đoàn thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc là Huawei Technologies và  ZTE bán các thiết bị điện tử tại Mỹ vì lo ngại rủi ro an ninh quốc gia. Ảnh: Reuters

Các công ty khác của Trung Quốc bị đưa vào lệnh cấm này bao gồm hai nhà cung cấp camera kết nối Hangzhou Hikvision Digital Technology và Dahua Technology, cũng như nhà sản xuất bộ đàm Hytera Communications.

“FCC cam kết bảo vệ an ninh quốc gia bằng cách đảm bảo rằng các thiết bị liên lạc không đáng tin cậy không được phép sử dụng trong biên giới của chúng tôi. Những quy tắc mới này là một phần quan trọng trong các hành động đang diễn ra của chúng tôi nhằm bảo vệ người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia liên quan đến viễn thông”, Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel cho biết trong một thông cáo báo chí.

Trước đó, FCC được yêu cầu phải bỏ phiếu cho quyết định cấm này trong vòng một năm sau khi Đạo luật Thiết bị an toàn được Tổng thống Joe Biden ký ban hành vào tháng 11-2021. Đạo luật quy định tất cả các thiết bị điện tử có thể phát ra tần số vô tuyến đều phải trải qua quy trình cấp phép của FCC trước khi chúng có thể được bán ở Mỹ. Quy trình đó đã được thiết lập từ lâu nay nhằm ngăn chặn các thiết bị có thể gây nhiễu tín hiệu có hại khỏi thị trường Mỹ. Nhưng luật mới cho phép FCC lần đầu tiên viện dẫn lợi ích an ninh quốc gia cho quy trình cấp phép thiết bị.

Trong lệnh cấm công bố hôm 25-11, FCC kết luận sản phẩm của 5 công ty Trung Quốc nói trên có rủi ro đối với bảo mật dữ liệu. Những nỗ lực trước đây của Mỹ nhằm hạn chế sự tiếp cận công nghệ Mỹ đối với Trung Quốc bao gồm đưa ra các quy định kiểm soát xuất khẩu đối với các thiết bị và phần mềm quan trọng. Gần đây, Nhà Trắng cân nhắc các hạn chế đối với TikTok vì lo ngại Bắc Kinh có thể truy cập dữ liệu người dùng Mỹ thông qua ứng dụng chia sẻ video ngắn này.

Klon Kitchen, học giả cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), tổ chức tư vấn chính sách công, có trụ sở tại Washington, nói:  “Đây là một hành động tột đỉnh. Những đề xuất bắt đầu dưới thời Tổng thống Donald Trump đang được thực hiện. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tiếp tục siết chặt các công ty này vì mối đe dọa vẫn không thay đổi”.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết lệnh cấm của FCC đã không được đề cập trước trong cuộc gặp song phương giữa ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao của nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 ở Bali, Indonesia hồi tuần trước.

Theo vị quan chức này, ông Biden đã thảo luận rộng rãi hơn về các vấn đề công nghệ với ông Tập và thể hiện quan điểm rõ ràng Mỹ sẽ tiếp tục hành động để bảo vệ an ninh quốc gia của mình.

“Đây là hồi chuông báo tử cho tất cả các hoạt động của họ tại Mỹ. Họ sẽ không thể giới thiệu bất kỳ sản phẩm mới nào vào Mỹ”, Conor Healy, Giám đốc nghiên cứu chính sách chính phủ của nhóm nghiên cứu ngành công nghiệp giám sát và an ninh IPVM, có trụ sở bang  Pennsylvania, nói khi ám chỉ đến 5 công ty Trung Quốc bị đưa vào lệnh cấm của FCC.

Healy nhận định Dahua và Hikvision sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất vì các sản phẩm camera của họ được sử dụng rộng rãi bởi các cơ quan chính phủ Mỹ có nhiều cơ sở cần giám sát. Ông cho biết thêm các cơ quan này, bao gồm cả cảnh sát cũng sử dụng bộ đàm cầm tay của Hytera.

Lệnh cấm của FCC cũng yêu cầu bình luận về việc có nên thu hồi những lô hàng thiết bị điện tử đã được cấp phép kinh doanh tại Mỹ của 5 công ty Trung Quốc nói trên hay không. Theo Healy, các nhà kinh doanh ở Mỹ có thể bị mắc kẹt với các thiết bị đã bị cấm bán.

Năm 2018, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu cấm các cơ quan liên bang mua thiết bị từ 5 công ty nói trên.

Huawei và ZTE là hai trong số những nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Các nước bao gồm Canada, Anh và Úc đã tăng cường các hạn chế đối với việc sử dụng công nghệ 5G của Huawei và ZTE trong những năm gần đây.

Các lãnh đạo Huawei nhiều lần khẳng định công ty họ không cung cấp dữ liệu cho chính phủ Trung Quốc và thiết bị của họ không xâm phạm dữ liệu riêng tư. Andy Purdy, Giám đốc An ninh Huawei Technologies USA, chi nhánh của Huawei tại Mỹ, cảnh báo lệnh cấm nói trên sẽ ảnh hưởng đến việc làm của người Mỹ vì Huawei đã chi hơn 11 tỉ đô la Mỹ mỗi năm để mua thiết bị và công nghệ từ các nhà cung cấp Mỹ.

Người phát ngôn của Hikvision cho biết quyết định của FCC sẽ không giúp bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ, mà sẽ gây tổn hại và tốn kém hơn đối với các doanh nghiệp nhỏ, chính quyền địa phương và người tiêu dùng cá nhân của Mỹ.

Các công ty Trung Quốc đã xâm nhập chỉ ở mức hạn chế vào các mạng cáp viễn thông và điện thoại di động của Mỹ trong thập niên qua, nhưng họ đã thiết lập được sự hiện diện sâu rộng ở lĩnh vực giám sát thương mại. Theo Công ty nghiên cứu thị trường Omdia, Hikvision là công ty bán thiết bị an ninh chuyên nghiệp hàng đầu thế giới tính theo doanh thu và đứng thứ 5 tại Mỹ.

Theo Bloomberg, WSJ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới