Indonesia tuyên bố đưa máy bay F-16 đến Biển Đông
Chánh Tài
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu. Ảnh: EPA |
(TBKTSG Online) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg ngày 31-3, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu tuyên bố Indonesia sẽ triển khai 5 máy bay tiêm kích F-16 đến quần đảo Natuna ở Biển Đông để canh chừng “những kẻ trộm”.
Tuyên bố được ông Ryacudu đưa ra chưa đến hai tuần sau khi một tàu hải cảnh của Trung Quốc ngăn cản tàu của Bộ Ngư nghiệp và các vấn đề hàng hải Indonesia bắt giữ một tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở gần quần đảo này.
Ông Ryamizard Ryacudu cho biết động thái triển khai máy bay tiêm kích F-16 là một phần của kế hoạch củng cố quân sự trên quần đảo Natuna, bao gồm sửa chữa một đường băng và xây dựng một cảng mới. Ông nói quân đội Indonesia đã từng bước triển khai lính thủy quân lục chiến, các đơn vị đặc nhiệm không quân, một tiểu đoàn bộ binh, ba tàu chiến và một hệ thống radar trên quần đảo Natuna.
Ông Ryacudu nhấn mạnh: “Natuna là cánh cửa, nếu cánh cửa không được canh gác thì những kẻ trộm sẽ đột nhập vào bên trong. Đã xảy ra những chuyện ồn ào vì quần đảo này vẫn chưa được canh gác. Đây là vấn đề sự tôn kính của đất nước”.
Ông cũng cho biết đang xem xét thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đến quần đảo Natuna và các khu vực xung quanh để “nếu có chuyện gì xảy ra, người dân sẽ không sợ hãi”.
Kế hoạch triển khai máy bay tiêm kích F-16 đến Biển Đông của Indonesia phản ánh mức độ lo lắng mới của Indonesia trước các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Mặc dù không phải là bên tranh chấp nhưng vụ va chạm với tàu hải cảnh của Trung Quốc mới đây ở quần đảo Natuna cho thấy nguy cơ Indonesia có thể bị lôi kéo vào cuộc tranh chấp.
Học giả Aaron Connelly ở Viện chính sách quốc tế Lowy tại Sydney (Úc) nhận định động thái mới của Indonesia chỉ nhằm phô diễn sức mạnh. Ông nói: “Triển khai máy bay F-16 trên quần đảo Natuna sẽ không khiến quân đội Trung Quốc sợ hãi. Các máy bay này không phù hợp cho các động tuần tra biển”.
Bộ trưởng Ryacudu cho biết để hiện đại hóa năng lực quốc phòng, Indonesia đang thương lượng thỏa thuận mua 8-10 máy bay tiêm kích Su-35 của Nga. Ông hy vọng sẽ hoàn tất thỏa thuận này trong chuyến thăm Moscow vào đầu tháng 4 này. Ông nói Indonesia cũng đang cân nhắc mua máy bay tiêm kích F-16V của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ), máy bay chiến đấu tấn công đa nhiệm Eurofighter Typhoon của Tập đoàn BAE Systems (Anh) hoặc máy bay chiến đấu hạng nhẹ Gripen của Tập đoàn Saab AB (Thụy Điển).