Jollibee, đấu thủ lớn trong mảng kinh doanh cà phê?
Chánh Tài
(TBKTSG Online) - Jollibee Foods (JFC), tập đoàn thực phẩm lớn nhất Philippines lẫn Đông Nam Á, sẽ chi 350 triệu đô la Mỹ để thâu tóm chuỗi trà và cà phê đặc sản The Coffee Bean & Tea Leaf (CBTL) có trụ sở ở Los Angeles (Mỹ).
Hành trình trỗi dậy của chuỗi thức ăn nhanh Jollibee
![]() |
| Thâu tóm Coffee Bean & Tea Leaf, Jollibee đang nuôi tham vọng mở rộng mảng kinh doanh cà phê. Ảnh: Mashable |
Theo bản công bố thông tin nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Philippines hôm 24-7, JFC cho biết Jollibee Worldwide Pte, công ty con của JFC, đã ký thỏa thuận đầu tư 100 triệu đô la để nắm 80% cổ phần của một công ty tại Singapore, đơn vị trực tiếp mua 100% cổ phần The Coffee Bean & Tea Leaf.
20% cổ phần còn lại của công ty này thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Việt Thái Quốc tế, một đối tác trong lĩnh vực cà phê và nhà hàng của Jollibee ở Việt Nam.
Để hoàn tất thương vụ, Jollibee sẽ chi thêm 250 triệu đô la như là khoản trả trước cho công ty tại Singapore và một phần của số tiền này sẽ được phân bổ để trả các khoản nợ của CBTL. Trong vòng 6-9 tháng tới, công ty sẽ phát hành cổ phần ưu đãi với giá trị tương đương để trả lại các khoản trả trước này.
Năm ngoái, CBTL đạt doanh thu 313 triệu đô la nhưng lỗ ròng 21 triệu đô la. Tính đến cuối năm 2018, chuỗi cửa hàng cà phê này đang nợ 83,5 triệu đô la.
“Vụ thâu tóm thương hiệu CBTL với sự hiện diện ở 27 nước sẽ là thương vụ thâu tóm đa quốc gia lớn nhất của JFC cho đến nay”, Chủ tịch JFC Tony Tan Caktiong cho biết.
Ông cho biết thương vụ sẽ giúp mạng lưới của Jollibee trên toàn cầu tăng 26% từ đó giúp doanh thu toàn cầu của Jollibee tăng 14%. Sự kết hợp với chuỗi cà phê Highlands Coffee mà Jollibee đồng sở hữu ở Việt Nam cùng thương vụ này sẽ cho phép Jollibee trở thành một đấu thủ lớn trong mảng kinh doanh cà phê đang có lợi nhuận và tăng trưởng nhanh, ông Tony Tan Caktiong nói.
Ông nhấn mạnh ưu tiên của Jollibee là sẽ tăng tốc mở rộng sự hiện diện của CBTL ở châu Á. Jollibee đang sở hữu chuỗi nhà hàng hamburger Smashburger (Mỹ), đồng sở hữu các chuỗi cà phê Highlands Coffee, Phở 24 của Việt Nam; quản lý thương hiệu cà phê, thức ăn nhanh Dunkin' Donuts ở một số khu vực tại Trung Quốc và thương hiệu Burger King ở Philippines.
CBTL được thành lập vào năm 1963, có trụ sở đặt tại Los Angeles, Mỹ nhưng hiện diện chủ yếu ở châu Á. Tính đến cuối năm 2018, thương hiệu này đang nắm trong tay 1.189 cửa hàng bao gồm 853 cửa hàng nhượng quyền kinh doanh; quản lý 447 cửa hàng ở Đông Nam Á và 336 cửa hàng ở các nước châu Á khác. CBTL sử dụng các hạt cà phê rang tay và trà từ các trang trại ở nhiều nước như Costa Rica, Colombia, Kenya, Indonesia, Jamaica, Thái Lan và Sri Lanka.
Giá cổ phiếu của Jollibee trên sàn giao dịch chứng khoán Philippines giảm gần 7% trong phiên giao dịch hôm 24-7 trước các lo ngại thương vụ thâu tóm mới có thể tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh của Jollibee.
Joseph Roxas, Chủ tịch công ty Eagle Equities, cho rằng thị trường đang lo ngại khoản lỗ 21 triệu đô la của CBTL vào năm ngoái, vì vậy giới đầu tư thận trọng chờ Jollibee chứng minh rằng có thể tự mình xoay chuyển tình hình kinh doanh của CBTL.
Nhận định về thương vụ thâu tóm này, Robert Ramos, Phó Chủ tịch của Ngân hàng Eastwest Bank ở Manila, nói: “Họ (Jollibee) thực sự muốn đa dạng hóa nguồn thu nhập. Đồng thời, cà phê là mảng kinh doanh mà họ đã nắm rõ”.
Ramos tin rằng mức thu nhập đang tăng ở Philippines sẽ hỗ trợ nhu cầu chi tiêu cho những sản phẩm cao cấp chẳng hạn cà phê đặc sản. Nổi tiếng với các món ăn mì Ý vị ngọt Jolly Spaghetti, gà rán Chickenjoy, chuỗi thức ăn nhanh Jollibee đang quản lý chuỗi hàng thức ăn nhanh lớn nhất Đông Nam Á với 3.195 cửa hàng.
Theo Financial Times, Reuters
![]() |









