Thứ Bảy, 18/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Tin nóng hôm nay: Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%, bỏ cọc bị cấm đấu giá tới 5 năm | Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.600 tỉ đồng | Ô tô rớt đăng kiểm phải nộp thêm phí khi quay lại kiểm tra | TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư công cầu Thủ Thiêm 4 | Hơn 1 triệu người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần trong năm qua

H.Hương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Ngày 7-1, nhiều thông tin nổi bật liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%, bỏ cọc bị cấm đấu giá tới 5 năm; Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.600 tỉ đồng; Ô tô rớt đăng kiểm phải nộp thêm phí khi quay lại kiểm tra; TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư công cầu Thủ Thiêm 4; Hơn 1 triệu người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần trong năm qua.

Chính phủ tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%. Ảnh minh họa: Minh Hoàng

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%, bỏ cọc bị cấm đấu giá tới 5 năm

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở. Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 28-2-2027.

Cụ thể, theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016, được sửa đổi, bổ sung năm 2024, tiền đặt trước chỉ dao động từ tối thiểu 5% đến tối đa 20% giá khởi điểm. Tuy nhiên, nghị quyết mới quy định mức tiền đặt trước thấp nhất là 10% và cao nhất lên tới 50% giá khởi điểm. Quy định này nhằm hạn chế đầu cơ, nâng giá bất thường rồi không thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá.

Ngoài ra, trường hợp không nộp tiền trúng đấu giá sẽ bị cấm tham gia đấu giá từ 2 năm đến 5 năm; trường hợp nộp không đầy đủ số tiền trúng đấu giá sẽ bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.600 tỉ đồng, lãi phát sinh gần 3 tỉ đồng

Bộ Công thương đã công bố thông tin về tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu quí 3 năm 2025. Việc công bố công khai các số liệu nhằm tăng tính minh bạch trong quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, cũng như phục vụ công tác giám sát của xã hội.

Báo cáo cho thấy, tính đến ngày 30-9-2025, tổng số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối đạt hơn 5.617,39 tỉ đồng. Trong đó, tiền lãi phát sinh trên số dư quỹ dương gần 3 tỉ đồng.

Trong tổng số 27 doanh nghiệp đầu mối, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là đơn vị có số dư quỹ lớn nhất, với hơn 3.085,93 tỉ đồng tại thời điểm cuối quí 3-2025.

Ô tô rớt đăng kiểm phải nộp thêm phí khi quay lại kiểm tra

Từ ngày 20-1 tới, chủ xe ô tô rớt đăng kiểm sẽ không còn được miễn phí khi quay lại kiểm tra trong ngày. Quy định mới của Bộ Xây dựng yêu cầu thu thêm 50% phí kiểm định, nhằm chấn chỉnh tình trạng sửa xe đối phó và giảm áp lực cho các trung tâm đăng kiểm.

Quy định trên được nêu tại Thông tư 40/2025 của Bộ Xây dựng về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, có hiệu lực từ ngày 20-1-2026.

So với Thông tư 55/2022 của Bộ Tài chính đang áp dụng, đây là thay đổi đáng kể trong cơ chế thu phí kiểm định lại. Trước đây, nếu việc kiểm định lại được thực hiện trong cùng ngày, chủ xe được miễn phí đối với lần kiểm định lại thứ nhất và thứ hai; từ lần thứ ba trở đi mới thu 50% phí. Trường hợp quay lại kiểm định trong vòng 7 ngày thì nộp 50% phí, còn quá 7 ngày mới phải nộp đủ 100%. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy định mới nhằm hạn chế tình trạng chủ xe không sửa chữa, bảo dưỡng triệt để phương tiện.

Từ ngày 20-1, ô tô rớt kiểm định phải nộp thêm 50% phí nếu quay lại trong ngày. Ảnh minh họa: VGP

TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư công cầu Thủ Thiêm 4

Tại hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tổ chức sáng 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã thống nhất điều chỉnh dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 sang hình thức đầu tư công. Tổng mức đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4 hơn 5.000 tỉ đồng.

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,1km với quy mô 8 làn xe. Điểm đầu nằm tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận và điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Theo UBND thành phố, dù hạ tầng chính tại khu đô thị mới Thủ Thiêm cơ bản đã hoàn thiện, khu vực này vẫn chưa có kết nối trực tiếp với khu đô thị Nam, làm gia tăng áp lực giao thông lên các tuyến Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành.

TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư công cầu Thủ Thiêm 4 với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng. Ảnh phối cảnh

Hơn 1 triệu người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần trong năm qua

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước tính trong năm 2025, có hơn 1 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần, giảm 26,15% so với năm trước đó. Kết quả này đạt được chủ yếu nhờ Luật Bảo hiểm xã hội quy định chặt chẽ hơn việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo đó, chính sách này chỉ áp dụng với người tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1-7-2025, có thời gian đóng dưới 20 năm và sau 12 tháng nghỉ việc không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Với người bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ sau đó, chỉ một số trường hợp đặc biệt mới được rút Bảo hiểm xã hội một lần, như đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ 15 năm đóng, ra nước ngoài định cư, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Tuy vậy, số người rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn còn cao, phản ánh áp lực tài chính trước mắt của nhiều lao động và nguy cơ thiếu lương hưu khi về già.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới