(KTSG Online) - Toàn bộ vé khán đài phục vụ đêm thi thứ năm của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026, diễn ra tối 27-6, đã được bán hết. Ban tổ chức quyết định đưa khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi vào khai thác sớm để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách.
- Đà Nẵng, Hạ Long ‘dẫn sóng’ du lịch hè 2026
- Đà Nẵng kỳ vọng hút khách nhờ liên hoan phim châu Á
- Đà Nẵng mở chuỗi hội chợ, giảm giá mạnh mùa cao điểm du lịch
Đêm thi thứ năm, cũng là đêm cuối cùng của vòng loại, mang chủ đề "Tầm nhìn", là cuộc tranh tài giữa đội Skylighter Fireworks Pty Ltd (Australia) và đội Macedos Pirotecnia Lda (Bồ Đào Nha).

Theo Ban tổ chức, sức hút của DIFF 2026 tiếp tục gia tăng khi các đêm trình diễn pháo hoa thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế. Ngay từ những đêm thi đầu tiên, nhiều khán đài đã kín chỗ, trong khi các điểm quan sát dọc sông Hàn như cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và khu vực ven sông tập trung đông người từ sớm, TTXVN đưa tin.
Không chỉ là sự kiện văn hóa, giải trí, lễ hội còn tạo động lực cho ngành du lịch địa phương. Sau ba đêm thi đầu tiên, các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã phục vụ hơn 326.000 lượt khách, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 136.000 lượt, tăng 33,7%; khách nội địa gần 190.000 lượt, tăng 38,9%. Công suất phòng trung bình toàn thành phố đạt trên 70%.
Nhiều khách sạn ven sông Hàn và khu vực ven biển ghi nhận lượng khách tăng cao, đặc biệt vào các dịp cuối tuần. Các dịch vụ nhà hàng, du thuyền, vui chơi giải trí và tour kết hợp xem pháo hoa cũng thu hút đông đảo du khách.
Bên cạnh các màn trình diễn pháo hoa, DIFF 2026 còn tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật với sự tham gia của nghệ sĩ trong và ngoài nước, góp phần tạo không khí sôi động cho mùa du lịch hè tại Đà Nẵng.
Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 30-5 đến 11-7 với sáu đêm thi và sự tham gia của 10 đội pháo hoa đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Italy, Đức, Macau (Trung Quốc), Bồ Đào Nha và Australia.
Theo kế hoạch, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11-7. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là sản phẩm du lịch - văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến và thúc đẩy tăng trưởng ngành dịch vụ, du lịch địa phương.






