Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khách du lịch nườm nượp khởi hành trong ngày Mùng 2 Tết

Khánh Lam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Hôm nay, ngày Mùng 2 Tết, rất nhiều người đã lên đường du Xuân. Nhiều công ty lữ hành lớn tại TPHCM đã tổ chức lễ khởi hành và lì xì cho khách hàng ngay từ sáng sớm. Thông tin từ một số doanh nghiệp cho biết, tình hình kinh doanh trong Tết Quý Mão khá khả quan, có những công ty đón hàng chục ngàn lượt khách.

Du khách lên đường du Xuân vào ngày Mùng 2 Tết. Ảnh: DNCC

Theo thông tin từ Công ty Du lịch Vietravel, mùa Tết Quý Mão, công ty phục vụ hơn 47.000 lượt khách du Xuân trong và ngoài nước. Trong ngày Mùng 1 Tết, có hơn 1.500 du khách xuất hành, lượng khách đông hơn vào ngày Mùng 2.

Với tour trong nước, công ty này ghi nhận lượng lớn du khách mua tour từ 1 – 5 ngày; các tuyến Đông – Tây Bắc, Đà Nẵng, Đà Lạt, Miền Tây và Phú Quốc được nhiều khách hàng lựa chọn cho chuyến du lịch đầu năm.

Du khách lên đường du lịch Tết. Ảnh: DNCC

Với tour nước ngoài, loại tour từ 4 – 6 ngày được ưa chuộng. Khách Việt chủ yếu đi tour Đông Nam Á, nơi có chi phí vừa phải. Tuy nhiên, các tour đến các điểm du lịch có chi phí cao hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ… cũng thu hút được khá nhiều khách hàng trong Tết Quý Mão.

Đặc biệt, trong Tết năm nay, Vietravel còn tổ chức một số chuyến bay thuê bao đưa khách Việt đi Thái Lan và Fukushima – Nhật Bản

Nhân viên của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đưa hành lý của khách lên xe, chuẩn bị khởi hành tour Tết. Ảnh: DNCC

Một doanh nghiệp lữ hành lớn khác, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết có đến 21.000 lượt khách, với hơn 800 đoàn khởi hành liên tục từ ngày 23 tháng Chạp đến Mùng 9 Tết Quý Mão tại tất cả chi nhánh trên toàn quốc.

Trong đó, chỉ từ Mùng 1 đến Mùng 3 Tết, Lữ hành Saigontourist có hơn 200 đoàn khách du lịch khởi hành tour trong nước. Các điểm đến được nhiều người lựa chọn là liên tuyến Hà Nội kết nối Đông – Tây Bắc, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, Đà Lạt.

Cũng trong thời gian đó, có hơn 70 đoàn khách khởi hành đến Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Ấn Độ, Châu Âu…

Nhân viên của Lữ hành Saigontourist lì xì cho khách nước ngoài trong dịp đầu năm mới Quý Mão. Ảnh: DNCC

Mảng du lịch quốc tế của công ty này cũng có tin vui, với 6 đoàn khách đa quốc tịch xông đất đầu năm. Du khách khám phá Việt Nam bằng các tour đường sông, tour Tây ăn Tết ta… Đặc biệt, vào ngày 30 Tết, tàu biển quốc tế Silver Spirit đã đưa du khách nước ngoài đến Việt Nam theo hải trình Hạ Long – Đà Nẵng và TPHCM.

Công ty Lữ hành Vietluxtour cũng cung cấp những thông tin tích cực về việc kinh doanh Tết, cho biết đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh của mùa Tết Quý Mão.

Tại công ty này, với tour trọn gói trong nước, các tuyến “hot” là Phú Quốc, miền Bắc (Hà Giang) và tuyến biển miền Trung. Với tour tự chọn, khách hàng đa số chọn dịch vụ khách sạn từ 4-5 sao.

Với tour nước ngoài, cũng như những công ty khác, khách hàng của Lữ hành Vietluxtour ưa thích tour đến Thái Lan, Singapore và Malaysia vì sản phẩm đa dạng, được làm mới liên tục, giá cả vừa phải. Các tuyến Đông Bắc Á, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan mới được mở lại cuối năm 2022 cũng thu hút khá nhiều khách… Đa phần du khách Việt chọn các sản phẩm trọn gói, khởi hành theo lịch định kỳ cho các tuyến du lịch nước ngoài.

Tại nhiều điểm du lịch như Phú Quốc, Đà Lạt, Hạ Long… lượng khách đang đổ về ngày càng nhiều hơn. Chẳng hạn, chỉ trong ngày Mùng 1, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đón khoảng 1.500 – 2.000 lượt khách. Dự kiến trong Tết Quý Mão này, cảng sẽ đón khoảng 10.000 lượt khách du Xuân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới