Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khách quốc tế tấp nập tại trung tâm TPHCM

Lê Vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo Sở Du lịch TPHCM, thành phố đã đón khoảng 320.000 lượt khách quốc tế trong tháng 2 vừa qua. Tuy vẫn chưa thể bằng với thời điểm trước dịch Covid-19 nhưng lượng khách này đã đem lại sinh khí cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng… của thành phố.

Dưới đây là những hình ảnh mà KTSG Online ghi nhận được trong những ngày gần đây. Du khách nước ngoài đã quay lại TPHCM tham quan, mua sắm làm nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực ở trung tâm thành phố nhộn nhịp hơn.

Trong những ngày đầu tháng 3, các địa điểm như chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện, công viên Bến Bạch Đằng… tấp nập khách quốc tế.
Các dịch vụ du lịch ở khu vực trung tâm TPHCM như xe buýt hai tầng, buýt sông Sài Gòn, xích lô, xe đạp công cộng… được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn để khám phá TPHCM.
Khu vực đón khách của xe buýt hai tầng trước Nhà hát Thành phố thường nhộn nhịp từ 16 giờ mỗi ngày. Do lượng khách tăng cao nên có nhiều thời điểm không đủ xe để phục vụ
Đoàn khách quốc tế trải nghiệm đi du bằng xích lô tham quan TPHCM.
Tour Vespa cũng là sự lựa chọn của nhiều khách du lịch.
Chiều ngày 7-3, nhiều khách nước ngoài đến xem A O Show tại Nhà hát Thành phố.
Du khách chụp hình lưu niệm tại trung tâm TPHCM.
Chị Celine, một du khách đến từ châu Âu cho biết, rất thích sự đông đúc ở TPHCM.
Du khách nước ngoài tại chợ Bến Thành. Thông tin từ Ban quản lý chợ cho biết, chợ Bến Thành đón khoảng 7.000 lượt khách tham quan, mua sắm mỗi ngày. Trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 80%.
Một người bán hàng tại chợ Bến Thành cho biết, không khí chợ đã nhộn nhịp hơn trước rất nhiều. Số khách mua quà lưu niệm tăng.
Nhiều nhà hàng, quán ăn cũng kín khách nước ngoài.

Phố Tây Bùi Viện sầm uất về đêm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới