Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khách quốc tế tiếp tục giảm trong tháng 5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khách quốc tế tiếp tục giảm trong tháng 5

Khách nước ngoài đang đi du lịch tại Cát Bà, Hải Phòng – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Khoảng 382.000 lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam trong tháng 5, giảm 7,4% so với tháng 4. Tính đến thời điểm này, đã ba tháng liên tiếp lượng khách giảm do vào mùa vắng khách quốc tế của ngành du lịch.

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, lượng khách đến theo mục đích du lịch và thương mại trong tháng 5 đều giảm so với tháng 4, chỉ có khách đến vì mục đích thăm thân nhân tăng nhẹ. Trong tháng 5, gần 242.600 lượt khách đến theo mục đích du lịch, giảm 10.9%; có 73.857 lượt đến theo mục đích thương mại, giảm 5,2%; và 37.819 khách đến thăm thân nhân, tăng 8,7%.

Các số liệu của báo cáo cũng cho biết hầu hết lượng khách đến từ các thị trường trọng điểm của ngành du lịch Việt Nam đều giảm trong tháng 5. Chẳng hạn, khách từ Trung Quốc giảm 19,4%, chỉ còn hơn 60.300 khách; khách từ Hàn Quốc giảm 7,2% còn 39.479 người; khách từ Mỹ giảm 9%, còn 29.582 người; khách Nhật giảm 2,7%, còn 29.126 lượt.

Tuy nhiên, tổng số khách đến trong 5 tháng đầu năm đã tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 2.078.954 lượt khách.

Tương tự như tình hình chung của cả nước, so với tháng 4, khách quốc tế đến TPHCM cũng đã giảm 35.000 lượt trong tháng 5, còn 195.000 lượt. Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, lượng khách đến trong 5 tháng cũng đã tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.265.000 lượt. Doanh thu ngành du lịch thành phố trong cùng kỳ đạt 11,996 tỉ đồng, tăng 41% so với năm tháng đầu năm 2007.

Một vấn đề mới của ngành du lịch TPHCM trong tháng 5 vừa qua là số lượng khách ở tại các khách sạn giảm. Tình hình này dự báo sẽ còn tiếp tục cho đến tháng 9 năm nay.

“Công suất phòng khách sạn giảm trong tháng trước, trong khi đó, tháng 3 và tháng 4 dù là tháng vắng khách nhưng công suất phòng vẫn tăng. Theo các khách sạn thì sự sụt giảm này còn kéo dài đến tháng 9”, ông Trương Vĩnh Thọ, Trưởng phòng quản lý khách sạn thuộc sở Du lịch TPHCM nói.

Theo ông, điều này khác với tình hình kinh doanh của hệ thống khách sạn tại TPHCM trong thời gian gần đây, cho dù là mùa vắng thì lượng khách ở khách sạn vẫn cao. Có một số nguyên nhân được đưa ra như do giá phòng quá cao nên khách chuyển điểm đến, do ảnh hưởng của lạm phát, do sự kiện Olympic tại Bắc Kinh (Trung Quốc) thu hút một lượng lớn khách quốc tế và cũng do thời điểm này trùng vào mùa vắng khách.

“Chúng tôi đang thu thập thông tin từ các khách sạn để làm bản báo cáo đầy đủ và tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến việc này. Nếu khách ở các khách sạn vắng do giá phòng quá cao thì sẽ là một vấn đề rất đáng quan tâm”, ông Thọ nói.

ĐÀO LOAN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới