Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ tăng hơn 4 lần so với Tết năm trước

Lê Vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo Ban tổ chức (BTC), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần đã đón khoảng 350.000 lượt khách tham quan thưởng lãm, tăng 440% so với năm 2021.

Ban tổ chức cho biết đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 đã tiếp nhận lượng khách ngày càng đông ngay từ khi mở cửa. Thậm chí, có thời điểm, đường hoa từng phải tạm thời đóng cửa để giãn bớt số lượng khách bên trong theo yêu cầu về phòng dịch.

Tết Nguyên đán năm nay, nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của người dân, BTC đã tăng thêm thời gian mở cửa 2 ngày, đến ngày 6-2 (nhằm ngày mùng 6 Tết) thay vì ngày 4-2 (nhằm ngày mùng 4 tết) như kế hoạch ban đầu.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 thu hút lượng khách lớn đến tham quan.

Cũng theo BTC, đường hoa Nguyễn Huệ 2022 sẽ chính thức đóng cửa vào lúc 19 giờ ngày 6-2. Đường hoa đã nhận được nhiều ý kiến khen ngợi cũng như góp ý của khách tham quan. Công tác tổ chức, công tác phòng dịch tại hai cổng vào được thực hiện xuyên suốt. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Công tác bảo dưỡng đường hoa cũng được thực hiện thường xuyên.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 chính thức khai mạc lúc 19 giờ ngày 29-1 (nhằm 27 tháng Chạp) và khép lại vào ngày 6-2 (tức mùng 6 Tết). Đây là lần thứ 19 đường hoa được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TPHCM, kể từ năm 2004.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới