Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khai trương nhà mẫu căn hộ Richland Hill

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khai trương nhà mẫu căn hộ Richland Hill

Khách tham quan căn hộ mẫu RichLand Hill -Ảnh: Uyên Viễn

(TBKTSG Online) – Công trình khu nhà mẫu cao cấp Richland Hill tại 177B Cao Thắng (nối dài), quận 10, TPHCM, đã làm lễ khai trương vào cuối tuần.

Dự án do Công ty 756 (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đức Bình và Công ty TNHH Hiệp Phú Gia quản lý và khai thác.

Ông Trần Thanh Vinh, đại diện Công ty Hiệp Phú Gia cho biết, khu phức hợp Richland Hill tọa lạc trên đường Lê Văn Việt, quận 9, TPHCM, có tổng vốn đầu tư 300 triệu đô la Mỹ, diện tích sàn xây dựng hơn 310.000 mét vuông, gồm 1.100 căn hộ, giá thấp nhất 1.800 đô la Mỹ/mét vuông.

Theo ông Vinh, Richland Hill được thiết kế theo mô hình terrace building (nhà cao tầng có sân vườn trên cao) – mô hình rất được ưa chuộng tại New York, Mỹ. Bên cạnh các khu căn hộ cao cấp, dự án còn có một khu trung tâm thương mại, giải trí, hai tháp văn phòng tiêu chuẩn A cho hàng trăm công ty hoạt động, hai tầng hầm đậu xe rộng 50.000 mét vuông. Trong một năm qua, chủ đầu tư đã thi công xong phần móng và dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào đầu năm 2011.

Dự án khu phức hợp Richland Hill được tài trợ độc quyền bởi Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank). Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phó tổng giám đốc thường trực DongA Bank, ngân hàng sẽ cho khách hàng vay đến 50% giá trị căn hộ Richland Hill, thanh toán trong vòng 20 năm, lãi suất ưu đãi trong 5 năm đầu cố định là 17%/năm.

Chủ đầu tư dự án cho biết ngày 30-12-2008 sẽ kết thúc đóng tiền đợt một với 50% giá trị căn hộ.

UYÊN VIỄN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới