Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khánh thành cầu Hàm Luông, Bến Tre

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khánh thành cầu Hàm Luông, Bến Tre

Hoài Chiến

Thông xe cầu Hàm Luông- ảnh: Hoài Chiến

(TBKTSG Online) – Chiều 24- 4, cầu Hàm Luông tại Bến Tre đã được khánh thành. Đây là một trong hai cây cầu lớn được khánh thành cùng ngày, sau cầu Cần Thơ.

Cầu Hàm Luông được khởi công xây dựng ngày 17-1-2006 với tổng kinh phí đầu tư trên 786 tỉ đồng. Cầu có thiết kế bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, có tổng chiều dài 8,2 ki lô mét, trong đó cầu chính dài 1,28 ki lô mét, mặt cầu rộng 16 mét, chiều cao thông thuyền 20,5 mét, cầu trên tuyến dài 450 mét và đường dẫn 2 đầu cầu dài trên 6,4 ki lô mét.

Cầu được ghi nhận đạt 3 kỷ lục: nhanh về giải phóng mặt bằng (chỉ sau 4 tháng, toàn bộ mặt bằng được bàn giao cho đơn vị thi công), sử dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng vượt khẩu độ lớn đạt 150 mét và kỷ lục về tiến độ thi công (vượt kế hoạch 3 tháng).

Một góc cầu Hàm Luông- ảnh: Hoài Chiến

Cầu Hàm Luông nằm trên tuyến quốc lộ 60, bắc qua sông Hàm Luông, nối liền cù lao Bảo và cù lao Minh, hai trong ba cù lao chính hợp thành tỉnh Bến Tre. Trước đó, cầu Rạch Miễu nối liền tỉnh Tiền Giang với tỉnh Bến Tre cũng đã đưa vào hoạt động.

Cùng với cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông góp phần khai thông quốc lộ 60, khắc phục tình trạng cù lao chia cắt của tỉnh Bến Tre, rút ngắn thời gian đi lại từ các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh đến TP.HCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới