Khoảng cách giàu nghèo tại các nền kinh tế hàng đầu cao nhất 30 năm qua
Phúc Minh
![]() |
Khoảng cách giàu nghèo tại các nền kinh tế hàng đầu thế giới tăng lên mức cao nhất 30 năm qua. Ảnh: Reuters |
(TBKTSG Online) - Khoảng cách thu nhập giữa những người giàu nhất và nghèo nhất tại một số nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng lên mức cao nhất trong 30 năm qua.
Ngày 9-12, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố báo cáo cho biết tại 34 nước thành viên OECD - trong đó có Mỹ, Nhật Bản và các nền kinh tế lớn nhất châu Âu - 10% những người giàu nhất hàng năm kiếm được nhiều gấp 9,5 lần so với 10% những người nghèo nhất. Tỷ lệ này vào những năm 1980 là 7 lần.
Khoảng cách giàu nghèo ở mỗi nước khác nhau. Chênh lệch thu nhập giữa những người giàu nhất và những người nghèo nhất tại Chile và Mexico là 30:1 và 27:1. Tỷ lệ này tại Mỹ và Isael là 14:1. Tại Anh, Ý, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc là 10:1. Trong khi đó, tại Đức và Đan Mạch là 6:1.
OECD cho biết khoảng cách giàu nghèo mở rộng có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của các nước. OECD ước tính chỉ số phát triển của Mexico và New Zealand giảm 10% vì tình trạng chênh lệch giàu nghèo gia tăng. Trong khi tại các nước như Anh, Mỹ, Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy, chỉ số phát triển có thể cao hơn 1/5 nếu chênh lệch thu nhập không gia tăng.
Với khoảng cách giàu nghèo mở rộng, cơ hội giáo dục cho trẻ em nghèo bị suy yếu, khiến tính cơ động xã hội và việc phát triển kỹ năng của các em bị hạn chế, tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế.
Báo cáo cũng xua tan giả định cho rằng những lợi ích của tăng trưởng kinh tế sẽ tự động chảy xuống các tầng lớp khó khăn, thúc đẩy tính cơ động xã hội nhiều hơn.
Từ đó, OECD kêu gọi các nền kinh tế hàng đầu thế giới nên chi tiêu nhiều hơn cho giáo dục và tái phân bổ của cải thông qua thuế và các hình thức chuyển ngân khác. OECD cho rằng tăng trưởng kinh tế sẽ không bị tổn hại nếu các chính sách tái phân bổ thu nhập được "hoạch định, nhắm mục tiêu và thực hiện tốt".