(KTSG Online) - Chiều 12-1-2026, Liên minh AI Âu Lạc công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, với tổng giá trị lên tới 1 triệu đô la Mỹ dành cho sản phẩm, giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) xuất sắc nhất do người Việt Nam trên toàn thế giới phát triển.
Đây được xem là giải thưởng công nghệ có quy mô lớn nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay.

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize được thiết kế với mục tiêu khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu - ứng dụng AI và góp phần khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Theo ban tổ chức, giải thưởng sẽ được trao trong ba năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026, tạo ra một sân chơi dài hơi thay vì mang tính phong trào.
Giải thưởng do Liên minh AI Âu Lạc khởi xướng, với sự đồng hành của Tập đoàn FPT. Hội đồng thẩm định quy tụ các chuyên gia AI hàng đầu, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, đại diện quỹ đầu tư và các trường đại học trong và ngoài nước. Cách tiếp cận này cho thấy nỗ lực kết nối giữa nghiên cứu, thị trường và nguồn vốn ngay từ khâu đánh giá.
Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho rằng việc tổ chức Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize là một sáng kiến thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo ông, giải thưởng không chỉ tôn vinh sản phẩm AI, mà còn tạo ra một không gian kết nối hiệu quả giữa nghiên cứu, ứng dụng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
“Giải thưởng sẽ là cầu nối quan trọng giữa các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân công nghệ người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước. Thông qua đó, trí tuệ Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới có thêm không gian để gắn kết, cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, cho biết giải thưởng hướng tới các sản phẩm AI do người Việt phát triển, phục vụ trực tiếp cho người Việt. Theo ông, AI chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải được các bài toán cụ thể của xã hội, doanh nghiệp và đời sống trong nước, từ đó mới có thể vươn ra thị trường quốc tế.
Ngoài 1 triệu đô la Mỹ tiền thưởng, cá nhân hoặc tổ chức đoạt giải còn nhận được sự đồng hành lâu dài, bao gồm cố vấn chiến lược, hỗ trợ chuyên môn và kết nối mở rộng ra thị trường quốc tế từ Liên minh AI Âu Lạc, Tập đoàn FPT cùng các đối tác. Đây được xem là điểm khác biệt quan trọng, khi giải thưởng không dừng ở vinh danh mà hướng tới thương mại hóa và mở rộng quy mô.
Âu Lạc Grand Prize tập trung đánh giá các sản phẩm, giải pháp AI đã hoàn thiện và được triển khai thực tế, dựa trên hệ tiêu chí về tác động xã hội, mức độ đổi mới sáng tạo, tính bền vững, khả năng mở rộng và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức AI. Đối tượng tham gia là mọi cá nhân là công dân Việt Nam và các tổ chức có trưởng nhóm phát triển là công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi hay lĩnh vực hoạt động.
Trong năm 2026, giải thưởng dự kiến mở cổng đăng ký trực tuyến vào tháng 3, kết thúc nhận hồ sơ vào tháng 7, tổ chức vòng sơ khảo tháng 8 và vòng chung khảo vào tháng 10. Theo ban tổ chức, Liên minh AI Âu Lạc hiện quy tụ hơn 20 cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học, hướng tới xây dựng một cộng đồng AI mở, minh bạch, nơi các tài sản như mã nguồn, dữ liệu và mô hình có thể được chia sẻ và khai thác rộng rãi, kể cả cho mục đích thương mại.







