Thứ Bảy, 27/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khu thương mại Saigon Centre sắp đóng cửa một năm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khu thương mại Saigon Centre sắp đóng cửa một năm

Quốc Hùng – Vũ Yến

Khu thương mại Saigon Centre sắp đóng cửa một năm
Các cửa hàng thời trang có mức giảm giá khá cao nhưng vẫn thưa vắng người mua. Ảnh: Vũ Yến

(TBKTSG Online) – Khu thương mại của Saigon Centre (65 Lê Lợi, quận 1, TPHCM) sẽ phải đóng cửa một năm, kể từ ngày 26-6 tới, theo thông tin từ đại diện chủ đầu tư. 

Cụ thể theo thông tin này thì bắt đầu vào ngày 26-6 tới, Saigon Centre sẽ đóng cửa toàn bộ lầu 2, lầu 3 và một phần của tầng 1 của tòa nhà Saigon Centre. Đến tháng 9, toàn bộ các cửa hàng kinh doanh thương mại tại đây phải đóng cửa, để nâng cấp và kết nối với giai đoạn 2 của tòa nhà đang được xây dựng.

Dự kiến có khoảng 40 chủ hàng thuê thương mại tại ba tầng kinh doanh nói trên sẽ phải ngưng hoạt động vào ngày 26-6 tới. Riêng cửa hàng tiện lợi Zakka, café Terrace và Paris Deli sẽ đóng cửa chậm hơn khoảng 3 tháng khi Saigon Centre nâng cấp các khu vực đó.

Chủ đầu tư cho biết việc đóng cửa này đã được lên kế hoạch từ 1 đến 2 năm trước. Tất cả khách thuê thương mại tại đây đều được thông tin về việc nâng cấp trong năm nay nhưng ngày cụ thể thì mới được thông báo gần đây. Theo chủ đầu tư, toàn bộ việc này đều có thông tin trong hợp đồng thuê và các khách thuê đều đã đồng ý với điều khoản kết thúc hợp đồng trước thời hạn.

Mặc dù toàn bộ khu kinh doanh thương mại tại đây phải đóng cửa nhưng tất cả khách thuê khu văn phòng làm việc ở các tầng trên tại Saigon Centre vẫn hoạt động bình thường bởi việc nâng cấp chỉ thực hiện cho phần trung tâm thương mại.

Các hoạt động nâng cấp bao gồm: cải tạo mặt tiền khu trung tâm thương mại, chỉnh lại các hành lang, làm mới các khu vệ sinh, sửa chữa các khu vệ sinh. Những phần cải tạo này không ảnh hưởng đến khu văn phòng của tòa nhà.

Theo chủ đầu tư, khu thương mại Saigon Centre dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 7 năm 2016. Chủ đầu tư có thể xem xét ký hợp đồng cho thuê trở lại đối với các khách thuê cũ. Cho đến nay, Saigon Centre đã ký lại hợp đồng với một số khách thuê hiện tại như Qhome, Nha Xinh, nhà sách Phương Nam, Thann…

Giai đoạn 2 của Saigon Centre được chủ đầu tư cho khởi công xây dựng vào cuối năm 2011 ngay bên cạnh tòa nhà hiện hữu. Liên doanh dự án Saigon Centre gồm đối tác nước ngoài Tập đoàn Keppel Land (Singapore) và hai công ty trong nước là Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam (Sowatco) và Tổng công ty địa ốc Sài Gòn (Resco) khi đó cho biết sẽ đầu tư khoảng 160 triệu đô la Mỹ cho phần xây dựng giai đoạn 2 của dự án này.

Theo chủ đầu tư, Saigon Centre giai đoạn 2 do Công ty kiến trúc NBBJ của Mỹ thiết kế, khi hoàn thành sẽ cao 45 tầng, trong đó gồm 7 tầng với diện tích 50.000 mét vuông cho khu thương mại và ẩm thực; 40.000 mét vuông cho khu văn phòng hạng A và hơn 200 căn hộ cho thuê cao cấp.

Vào đầu năm 2012, Takashimaya Singapore, một trong những nhà bán lẻ lớn tại châu Á đã ký hợp đồng với Keppel Land Watco về việc Takashimaya cam kết thuê khoảng 15.000 mét vuông sàn bán lẻ tại 5 tầng của giai đoạn 2 dự án Saigon Centre đang được xây dựng và sẽ đưa vào khai thác vào tháng 7-2016 tới.

Đọc thêm:

Thương xá Tax đã đóng cửa!

Đã có nhà tư vấn thiết kế Thương xá Tax mới

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới