Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kiểm tra mức độ ô nhiễm bằng cây lục bình

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kiểm tra mức độ ô nhiễm bằng cây lục bình

Lục bình được thả xuống kênh 8 tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM để kiểm tra mức độ ô nhiễm nguồn nước trong kênh – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Gần một tuần nay, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM đã cho thả cây lục bình xuống kênh 8 để đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước con kênh bằng cách theo dõi sự sinh trưởng của giống cây này.

Ông Lê Văn Khanh, Giám đốc khu công nghiệp Lê Minh Xuân, giải thích rằng theo dân gian cũng như các nhà khoa học, rễ lục bình là bộ phận lọc nước tốt. Nếu cây lục bình tại kênh 8 chết vì rễ không thể hút nước được chứng tỏ mức độ ô nhiễm nguồn con kênh này vẫn còn rất nặng!

Con kênh 8 nằm trong khu công nghiệp này mỗi ngày tiếp nhận khoảng 3.600 m3 nước thải ra từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Báo cáo với đoàn kiểm tra môi trường của thành phố hôm 25-3, ông Khanh cho biết vẫn còn tình trạng doanh nghiệp sản xuất ban ngày trữ nước thải lại không chịu xử lý, đợi ban đêm mới thải ra môi trường.

“Do lực lượng mỏng nên thời gian qua chúng tôi mới chỉ kiểm tra ban ngày, sắp tới sẽ tổ chức kiểm tra thêm ban đêm”, ông Khanh nói.

Qua kiểm tra thực tế ngày 25-3, đoàn kiểm tra môi trường thành phố cũng phát hiện 13 doanh nghiệp trong khu công nghiệp này vẫn chưa thực việc đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, nhiều doanh nghiệp xả thẳng nước thải vào hệ thống cống thoát nước mưa.  

VĂN NAM

  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới