Kiếu hối TPHCM tăng 6,2% trong 8 tháng đầu năm
T.Thu - T.Nguyên
![]() |
Ảnh minh họa: Kinh Luân. |
(TBKTSG Online) – Lượng kiều hối chuyển về nước qua hệ thống ngân hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chi trả kiều hối trực tiếp trên địa bàn TPHCM trong 8 tháng đầu năm đạt 2,75 tỉ đô la Mỹ, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM.
Trong đó, 21,5% tổng lượng kiều hối này chảy vào lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả đầu tư các dự án bất động sản và việc mua sắm nhà cửa của cá nhân, xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái, 71,8% đưa vào sản xuất kinh doanh, còn lại là để hỗ trợ cho người thân, gia đình.
Như những năm trước, thị trường châu Mỹ và châu Âu vẫn là nguồn kiều hối chiếm tỷ trọng cao. Riêng lượng kiều hối từ thị trường châu Á (các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc), hai năm nay tăng cao, chiếm tỷ trọng lần lượt là 5,3% (năm nay) và 5,1% (năm trước), trong khi từ năm 2012 về trước chỉ chiếm khoảng 2,2%.
Ngoài ra, 26,7% tổng lượng kiều hối nói trên được người nhận bán lại cho ngân hàng, tăng hơn 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, lý do là thị trường ngoại hối và tỷ giá trong 3 năm gần đây tương đối ít biến động, nên người nhận kiều hối bán cho ngân hàng, thay vì giữ ngoại tệ hay bán ra thị trường chợ đen như trước đây.
Theo ông Minh, người nhận kiều hối hiện không bị đánh thuế thu nhập, có thể nhận bằng tiền mặt hay chuyển khoản (bằng tiền đồng hoặc ngoại tệ), và có thể gửi tiết kiệm hoặc mở tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng.
* Theo báo cáo của NHNN về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 8 tháng đầu năm, thanh khoản thị trường ngoại hối hiện khá tốt, khối lượng giao dịch ngoại tệ trên thị trường hằng ngày tương đương mức giao dịch trong những tháng đầu năm.
Đọc thêm