Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kinh doanh vàng góp 15-20% thu nhập quí 1 của ACB

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh doanh vàng góp 15-20% thu nhập quí 1 của ACB

Thủy Triều

Kinh doanh vàng góp 15%-20% thu nhập quý 1 của ACB. Ảnh: LT.

(TBKTSG Online) – Ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB), cho biết các hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản bằng vàng đã đóng góp khoảng 15%- 20% vào lợi nhuận trên 900 tỉ đồng của ngân hàng này trong quí 1 năm nay.

Ông Hải nói tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông của ACB vào ngày 26-4 rằng mức đóng góp trên cũng tương đương với tỷ trọng vàng trên tổng tài sản của ngân hàng có. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước có đưa ra thông điệp là sẽ tiến tới ngừng huy động và cho vay vàng, nhưng khi nào quy định chưa ban hành thì ACB vẫn sẽ tìm cách tối đa hóa lợi nhuận trên tất cả các loại tài sản của mình.

Tuy nhiên, nếu thật sự Ngân hàng Nhà nước có sự thay đổi về chính sách đối với vàng và ngoại tệ thì lợi nhuận của ACB sẽ bị ảnh hưởng phần nào, ông Hải nói.

Trong năm 2011, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 4.100 tỉ đồng, tăng 32% so với năm 2010. Mục tiêu huy động vốn của ngân hàng vào cuối năm nay là 198.000 tỉ đồng, tăng 43,6% so với cuối năm 2010, trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng là xấp xỉ 20%, đạt mức 104.600 tỉ đồng.

Tổng giám đốc ACB nói nếu cho vay chỉ được tăng 20% trong năm nay trong khi huy động có thể tăng đến 40%, thì ngoài hoạt động tín dụng, ngân hàng ACB sẽ chú trọng đầu tư vào trái phiếu và kinh doanh thị trường liên ngân hàng.

Năm 2010, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận 3.200 tỉ đồng từ hoạt động ngân hàng và 400 tỉ đồng từ hoạt động công ty chứng khoán ACBS. Tuy nhiên, cả tập đoàn đã không đạt mục tiêu đề ra, khi chỉ đạt lợi nhuận 3.102 tỉ đồng (tăng 9,3% so với năm 2009). ACBS chỉ đạt lợi nhuận 26,4 tỉ đồng, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đưa ra.

Năm nay, ACB dự kiến sẽ phát hành thêm hơn 187,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá và tỷ lệ là 5:1, nhằm tăng vốn điều lệ từ 9.377 tỉ đồng lên hơn 11.252 tỉ đồng vào cuối năm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới