(KTSG Online) - Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đứng trước một ngã rẽ đầy thách thức với sự hình thành ngày càng rõ nét của mô hình phục hồi theo “chữ K”.
- Ô tô Trung Quốc vượt Indonesia, dẫn đầu nhập vào Việt Nam tháng 4
- EU muốn doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào Trung Quốc

Đây không chỉ là một thuật ngữ kinh tế khô khan mà là bức tranh phản ánh hai thực tại trái ngược đang tồn tại: một bên là sự thăng hoa của khu vực xuất khẩu công nghệ cao, bên còn lại là sự ảm đạm kéo dài của thị trường nội địa.
Sự bùng nổ của ngành điện tử với mức tăng sản lượng 15,6% và sức mạnh của ngành xe điện không chỉ là kết quả của nhu cầu quốc tế mà còn phản ánh trực tiếp định hướng chính sách của Bắc Kinh trong việc lấy “kinh tế thực” làm sức mạnh cốt lõi cho quốc gia.
Tuy nhiên, đối nghịch với sự sôi động của các nhà xưởng xuất khẩu là tâm lý “phòng thủ” ngày càng thắt chặt của người tiêu dùng trong nước. Doanh số bán lẻ chỉ tăng trưởng ở mức 0,2%, thấp nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 kết thúc, phản ánh một thị trường nội địa yếu kém dai dẳng.
Cuộc khủng hoảng bất động sản chưa có hồi kết với mức đầu tư giảm gần một nửa so với thời kỳ đỉnh cao đã bào mòn tài sản hộ gia đình, khiến người dân thay vì vay mượn chi tiêu lại chọn cách dồn tiền trả nợ cũ ở mức cao kỷ lục.
Khác với các nền kinh tế phương Tây, mô hình chữ K tại Trung Quốc mang tính cấu trúc sâu sắc, cho thấy sự lệch pha nghiêm trọng giữa một bên là năng lực sản xuất chiến lược và một bên là nhu cầu nội tại đang bị kéo tụt bởi bất ổn việc làm và giá nhà sụt giảm.
Liệu chiến lược tập trung vào công nghệ cao có đủ để giúp Trung Quốc bù đắp cho sự suy yếu của thị trường nội địa, hay nền kinh tế này sẽ ngày càng phụ thuộc vào những biến động khó lường từ bên ngoài?
Để tìm hiểu chi tiết hơn về các số liệu phân tích và dự báo từ các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới, mời quý độc giả đọc bài viết đầy đủ tại đây.






