Kinh tế tư nhân vẫn bị hắt hủi
Tư Hoàng
![]() |
Trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp tư nhân không hề được hỗ trợ về chính sách. Ảnh: Trung Chánh |
(TBKTSG Online) - Khu vực kinh tế tư nhân vẫn chỉ là đứa con bị hắt hủi cho dù Nhà nước đã có một số chính sách hỗ trợ, theo đánh giá của các nhà quản lý và chuyên gia tại hội thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức sáng nay (9-9).
Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Thị Thu Hằng nói: “Doanh nghiệp vừa và nhỏ dân doanh chưa thực sự được đối xử bình đẳng với khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài“.
Nhiều doanh nghiệp tư nhân không có cơ hội phát triển khi gần đây đã xuất hiện chủ nghĩa thân hữu. Hơn nữa, thủ tục hành chính phiền hà vẫn cản trở đối với khu vực kinh tế này, bà Hằng nhận xét thêm.
Theo bà Hằng, các doanh nghiệp tư nhân có quy mô siêu nhỏ, nhỏ, và vừa chiếm tới gần 97,7% tổng số doanh nghiệp ở Việt Nam tính đến năm 2012. Tuy nhiên, họ chỉ chiếm vỏn vẹn khoảng gần 42% tổng vốn.
Theo ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ chiếm khoảng 25% tổng dư nợ của nền kinh tế, tương ứng với 870 ngàn tỉ đồng trong năm 2013.
Chỉ có 16/63 tỉnh, thành phố có đơn vị đầu mối trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cấp tương đương chuyên trách chức năng trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn. Hơn nữa, các tỉnh này chỉ có trung bình 2-3 cán bộ chuyên trách công tác trợ giúp DNNVV. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có mỗi 1 cán bộ.
Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Phương Bắc cho rằng, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cho rằng nhà nước chỉ ưu đãi DNNN và doanh nghiệp FDI là không đúng. “Nhà nước thực ra chỉ ưu đãi đặc biệt một số DNNN và doanh nghiệp FDI lớn gây ra cảm giác ghen tị”, ông nói.
Hơn nữa, ông Bắc băn khoăn, các doanh nghiệp thường kêu ca thiếu vốn, và hay kiến nghị về vốn, nhưng nếu cấp vốn dễ dãi, dưới chuẩn sẽ lại hậu quả nặng nề.
Gần đây, các doanh nghiệp tư nhân đang gặp khó khăn triền miên. Tổng cục Thống kê cho biết, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế trong 8 tháng đầu năm nay trên cả nước là 44.500 đơn vị, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.
Ước tính, có khoảng gần 200.000 doanh nghiệp đã đóng cửa trong vòng 4 năm gần đây.
Xem thêm:
Phát triển kinh tế tư nhân phải quay lại từ đầu?
Khu vực tư nhân là chìa khóa tương lai tăng trưởng kinh tế VN