Thứ Sáu, 18/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

KTSG Số 17-2024: Tư duy đúng hướng về đầu tư công

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) - Đầu tư, trong đó có đầu tư công, là một trong ba thành tố quan trọng có thể giúp thúc đẩy tổng cầu, tạo nên sự tăng trưởng cho toàn nền kinh tế. Đầu tư công càng hiệu quả, tăng trưởng càng khởi sắc, thế nhưng, thực tế đã và vẫn đang xảy ra rõ ràng chưa được như kỳ vọng…

Quốc hội có thể chủ động trong việc sửa luật (mục Ý kiến): Sự lạc hậu của những quy định về mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc cho người nộp thuế trong Luật Thuế thu nhập cá nhân không chỉ gây khó khăn, bức xúc cho không ít người làm công ăn lương, đặc biệt là những người sống ở thành thị, mà còn trực tiếp làm suy yếu sức mua của thị trường, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế.

Netflix sẽ bị áp thuế VAT thế nào? (An Nhiên): Dịch vụ xem phim trực tuyến của Netflix chịu mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% nhưng cũng dịch vụ này do FPT cung cấp thì chịu mức thuế 10%. Đây là sự bất hợp lý cho các nhà cung cấp trong nước và làm mất nguồn thu ngân sách.

Tiến thoái lưỡng nan khi đô la Mỹ mạnh lên (Hồ Quốc Tuấn): Các NHTƯ ở châu Á nói riêng và thị trường mới nổi nói chung đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, họ muốn tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, điều mà một số nước ở Mỹ Latinh và Trung Quốc đã làm. Mặt khác, việc đô la Mỹ ngày một mạnh lên đã khiến nhiều nước bối rối không biết có nên cắt giảm lãi suất tiếp hay không.

Bán ngoại tệ can thiệp - kế tiếp là gì? (Triệu Minh): Với lượng dự trữ ngoại hối hiện nay không phải là nhiều, chỉ xấp xỉ ba tháng nhập khẩu, khi trước đó - năm 2022 đã giảm hơn 22,7 tỉ đô la Mỹ cũng vì phải bán ra để can thiệp thị trường, giải pháp bán ngoại tệ để ổn định thị trường rõ ràng không mang tính lâu dài.

Sụt giảm tổng cầu và nỗi lo kép (Khánh Nguyên): Thực trạng sụt giảm mạnh từ phía tổng cầu của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 mà nguyên nhân bởi cả đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu đều suy yếu đòi hỏi sớm có biện pháp giúp phục hồi tổng cầu. Đây là đánh giá của nhóm nghiên cứu Đại học Kinh tế Quốc dân trong sách chuyên khảo Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2023 vừa được công bố.

GS.TS. Tô Trung Thành: Tư duy đúng hướng về đầu tư công (Hoàng Hạnh): Ở những giai đoạn nhất định của nền kinh tế, đầu tư công phải giữ vai trò dẫn dắt. Sản xuất xanh là xu hướng chung trên thế giới và nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, nếu khu vực tư nhân có quy mô nhỏ, chưa đủ tiềm lực thì cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Thử bàn về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (Vũ Quang Việt): Theo báo cáo tài chính năm 2022, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có tổng tài sản là 14.900 tỉ đồng (606 triệu đô la Mỹ) nhưng doanh thu chỉ là 81 triệu đô la, và lỗ 18,8 triệu đô la. Chỉ tính lương trả cho 30.000 công nhân viên với lương tháng trung bình là 8,1 triệu đồng, cũng đã lên đến hơn 2.500 tỉ đồng, tính ra là 102 triệu đô la, vượt xa doanh thu.

Thị trường vàng ở Việt Nam từ khi “đổi mới” đến nay (Huỳnh Thế Du - Nguyễn Xuân Thành): Khi giá vàng thế giới tăng cao thì suất sinh lợi của vàng cũng cao và ngược lại. Sự thay đổi của giá vàng gắn với những cơn sốt vàng như phân tích cho thấy giá vàng ở Việt Nam gắn chặt với giá vàng thế giới và các tác động tâm lý, nhất là trong thời gian gần đây bị ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới.

Nhịp giảm điểm “sát thương” của VN-Index! (Thanh Thủy): Với TTCK Việt Nam, sau tuần giao dịch có tính “sát thương” lớn tới danh mục của các nhà đầu tư, kỳ vọng chỉ số VN-Index sớm tìm lại được điểm cân bằng đang được đặt trọn trong tuần này. Tuy vậy, nhịp hồi phục (nếu có) sẽ gặp nhiều thử thách khi sẽ cần liên tục kiểm định lại lực cung.

Chứng khoán - chưa vội bắt đáy (Triêu Dương): Trước đà lao dốc mạnh chỉ trong thời gian ngắn, không ít nhà đầu tư cá nhân, tổ chức đang hô hào bắt đáy khi thị trường rớt về các ngưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra, có nên bắt đáy?

Chu kỳ nợ tiêu dùng ở Việt Nam liệu có dừng lại? (Lê Hoài Ân - Nguyễn Quang Ngàn): Mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã gặp không ít khó khăn, nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khả quan so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, dữ liệu gần đây cho thấy chu kỳ vay nợ tiêu dùng tại Việt Nam có thể đang đến hồi kết thúc, do sự chậm lại trong các hoạt động vay mua nhà và đầu tư bất động sản.

Chờ kết quả kinh doanh của các “ông lớn” ngân hàng… (Linh Trang): Nhìn chung, có nhiều gam màu sáng tối đan xen trong kết quả kinh doanh quí 1-2024 của các ngân hàng đã công bố. Hiện thị trường đang chờ đón báo cáo kết quả kinh doanh từ các “ông lớn” khác của ngành ngân hàng như Vietcombank, BIDV, VietinBank, VP…

Phía sau nỗ lực tăng vốn của các ngân hàng (Thụy Lê): Nếu như việc tăng vốn điều lệ chỉ đơn thuần từ nguồn lợi nhuận giữ lại chuyển sang không mang lại nhiều tác động, việc phát hành thêm cổ phiếu mới sẽ có tác động rõ ràng hơn đến các hệ số an toàn và quy mô tăng trưởng của các ngân hàng.

Fast fashion - đích nhắm của các nhà làm luật? (Lê Thiên Hương): Thời trang nhanh giá rẻ (fast fashion) chính là ví dụ hoàn hảo để minh họa cho xã hội siêu tiêu dùng hiện nay. Hậu quả lớn nhất của nó chính là tác động tiêu cực tới môi trường…

Xe điện hết nóng (Nguyễn Vũ): Trước đây Tesla thành công nhờ nhấn mạnh đến công nghệ; giá đắt nhưng hình thức đẹp, công nghệ vượt trội, quãng đường đi được mỗi lần sạc ngày càng tăng. Các hãng xe điện khác bắt chước nhưng không đem lại điều gì nổi bật, họ không có sản phẩm độc đáo trong khi giá quá đắt nên thất bại là điều đương nhiên.

Dấu hỏi cho tham vọng xe điện châu Âu (Lạc Diệp): Nhu cầu xe điện đang giảm mạnh tại nhiều nước châu Âu, đặt ra những thách thức lớn cho tham vọng loại bỏ hoàn toàn xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Cần có luật về các quy định của quốc tế trong lĩnh vực mỹ phẩm (Nguyễn Văn Phúc): Một số quốc gia trên thế giới đã đặt ra các quy định cấm thử nghiệm mỹ phẩm trên động vật, cũng như đưa ra các quy định mới về ghi nhãn mặt hàng mỹ phẩm. Vậy, những quy định này ảnh hưởng như thế nào đến ngành mỹ phẩm tại Việt Nam và động thái nào Việt Nam cần sớm thực hiện để hội nhập vào sân chơi quốc tế?

Dịch vụ L/C có tính chất tín dụng phù hợp pháp luật thì sao phải bị truy thu thuế! (Nguyễn Huy Hoàng): Các ngân hàng cho rằng họ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động L/C kể từ 1-1-2011 nếu việc truy thu thuế này được thực hiện. Nhưng vấn đề là ở chỗ L/C vừa là hoạt động tín dụng, vừa là dịch vụ thanh toán được các ngân hàng cung cấp trong thời gian này hoàn toàn phù hợp với Luật các tổ chức tín dụng.

Tìm vốn phương xa (Ricky Hồ): Những công ty khởi nghiệp khát vốn đang quay đầu đón hướng có dòng vốn dễ tiếp cận, chi phí thấp và sự hỗ trợ hữu hiệu. Những startup này được ví von là họ - những con chim non nớt đã trưởng thành sẽ bay xa và khó biết ngày quay về tổ cũ.

Startup Việt “không thể khởi nghiệp trên ti vi” (Hồ Nguyên Thảo): Dòng vốn dành cho startup Việt Nam cạn dần trong năm ngoái với chỉ 541 triệu đô la, giảm mạnh so với đỉnh điểm hơn 1,9 tỉ đô la của năm 2021. Các startup Việt Nam không chỉ cạnh tranh với đồng nghiệp ASEAN, mà còn phải chịu sức ép từ chính các đối thủ ngoại trên sân nhà.

Giữa khó khăn vẫn ủ mầm hy vọng (Dạ Lê): Tăng trưởng ảm đạm đang phủ những gam màu xám lên bức tranh kinh tế Việt Nam. Nhưng đâu đó ở những góc phố con đường người ta vẫn nghe thấy câu chuyện về hy vọng. Bất chấp những mối lo, các tài xế xe công nghệ vẫn đang từng ngày tạo nên nhịp sống sôi động ở các thành phố lớn.

Chờ ngày nấm mọc (Mộc Yên): Trồng một cái cây cần phải có sự kiên trì. Cũng giống như chờ ngày nấm mọc, trong cuộc sống, đôi khi ta phải cố gắng theo đuổi mục tiêu đến cùng. Có kiên trì thì mới đạt được ước mơ. Đừng vội nản chí mà bỏ cuộc, vì biết đâu, thành quả chỉ cách chúng ta một bước nữa thôi…

Quyền bảo toàn nguyên tác: Con dao hai lưỡi? (Lê Vũ Vân Anh - Nguyễn Ngô Thành Danh): Quyền bảo toàn nguyên tác cho phép người sáng tạo bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác xuyên tạc, sửa đổi hoặc cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của họ. Tuy nhiên cũng cần phải có giới hạn và không nên chỉ đứng trên cảm nhận cá nhân của tác giả.

Bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học quốc gia: liệu có thể hy vọng? (Đoàn Khắc Xuyên): Cùng với việc công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam, lễ khai mạc “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia” lần đầu tiên đã được tổ chức ở Việt Nam. Liệu việc tổ chức sự kiện quan trọng cấp quốc gia này có mang lại hy vọng cho việc bảo tồn và phục hồi tính đa dạng sinh học trên cả nước, cho hiện nay và mai sau? Dẫu sao, muộn còn hơn không.

Sài Gòn 1.001 kiểu hẻm (Nguyễn Văn Mỹ): Ở Sài Gòn, hễ có đường là hầu như sẽ có hẻm. Thị dân trong hẻm có cách gọi tên hẻm riêng dù trên bản đồ chúng được thành phố đặt tên hẳn hoi theo số, theo tên con đường lớn mà nó rẽ vào. Đường hẻm có ở khắp các đô thị lớn nhỏ nhưng không đâu giống ở Sài Gòn - nơi có 1.001 kiểu hẻm.

Kinh tế Trung Quốc vượt kỳ vọng nhưng vẫn bất ổn (Song Thanh): Mặc dù vừa đạt kết quả tích cực trong quí 1-2024 với mức tăng trưởng vượt dự kiến, kinh tế Trung Quốc vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều cơn gió ngược, cản trở đà phục hồi trong thời gian tới.

Ghi nhanh về tương lai bán dẫn ở Bắc Kinh (Phạm Sỹ Thành): Khi tờ Quan sát Kinh tế một trong số những tờ báo kinh tế đáng đọc nhất ở Trung Quốc có một chuyên trang riêng dành cho bán dẫn, điều đó có nghĩa là phong trào tự chủ có thể tự kiểm soát về công nghệ của Trung Quốc đang đi vào cao trào…

Mời bạn đọc đón xem!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới