Chủ Nhật, 7/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

KTSG số 28-2023: Tiếp tục giải phẫu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Tòa soạn KTSG

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ước tính tỷ lệ trung bình hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sau năm thứ nhất vào khoảng 20-30%. Theo số liệu Bộ Tài chính công bố gần đây về tỷ lệ hủy hợp đồng bảo hiểm bán qua kênh ngân hàng (bancassurance), có trường hợp lên đến 73%. Con số cho thấy vấn đề khá nghiêm trọng!

Theo TS. Võ Đình Trí, tác giả bài viết Giải phẫu chuyện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị hủy trên KTSG bản in sáng mai (13-7), tỷ lệ hủy hợp đồng cao ở những năm đầu làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng lẫn doanh nghiệp bảo hiểm, xa hơn là cho sự phát triển bền vững của thị trường khi niềm tin trên thị trường giảm sút. Các nguyên nhân được tác giả nêu ra như: người mua bảo hiểm trong tình trạng miễn cưỡng phải mua khi đi vay tiền và/hoặc họ không đủ khả năng tài chính để tiếp tục thực hiện hợp đồng. “Nhưng nhìn sâu hơn thì gốc rễ của vấn đề ở việc phát triển thị trường của các doanh nghiệp bảo hiểm bị phụ thuộc vào nhóm sản phẩm chủ lực là bảo hiểm liên kết đầu tư”, tác giả viết.

Và theo nhóm tác giả Tạ Gia Thọ – Nguyễn Hồ Xuân Trà, trong số những biện pháp nhằm giải quyết vấn đề này, cấp thiết cần có một công cụ để tăng kiến thức bảo hiểm của khách hàng và nâng cao ý thức của ngân hàng và công ty bảo hiểm trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng (bài tựa đề Reliability: giải pháp mới cho sự mất kiểm soát của bancassurance).

Các đề tài kinh tế – văn hóa – xã hội khác trên cùng số báo:

Phân khúc khách hàng VIP – cuộc chơi mới của các ngân hàng (Tuệ Nhiên): Phát triển thương hiệu ngân hàng chuyên biệt nhắm đến phân khúc khách hàng giàu có là câu chuyện mang tầm chiến lược đang thu hút sự quan tâm của các ngân hàng.

Gọi vốn cộng đồng: nhận diện mô hình, xác định quyền lợi (Lưu Minh Sang): Nhiều dấu chấm hỏi được gợi ra cho quyền lợi của những người góp vốn cho các dự án thông qua mô hình gọi vốn cộng đồng.

Quỹ gia đình sẽ là nguồn vốn mới cho thị trường Việt Nam (Hồ Nguyên Thảo): PENM Partners – quỹ cổ phần tư nhân tập trung vào Việt Nam có trụ sở tại Đan Mạch, đang tiếp cận các công ty quản lý tài sản của các gia đình và gia tộc kinh doanh lớn trên thế giới. Quỹ gia đình là đích ngắm mới!

VN-Index thử thách vùng kháng cự 1.140-1.150 điểm! (Thanh Thủy): Vùng cản 1.140-1.150 điểm là thử thách lớn với VN-Index. Nhà đầu tư nên linh hoạt, co gọn danh mục, cắt giảm các cổ phiếu mang tính đầu cơ ngắn hạn, chỉ nên nắm giữ những cổ phiếu có nền tảng và có triển vọng kinh doanh.

Chứng khoán xanh vỏ đỏ lòng – nhà đầu tư phân vân (Triêu Dương): Thị trường chứng khoán lại chứng kiến diễn biến giảm trong buổi sáng nhưng về cuối phiên lại được kéo lên nhờ lực đẩy từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn…

Ngành thủy sản – chờ ngày tươi sáng trong nửa cuối năm 2023! (Linh Trang): Những tín hiệu khởi sắc đang dần xuất hiện đối với ngành thủy sản. Các doanh nghiệp đáng chú ý trong ngành bao gồm Vĩnh Hoàn (VHC), Nam Việt (ANV), Sao Ta (FMC)…

Chênh lệch lãi suất đô – đồng mở rộng kéo theo nỗi lo đầu cơ tỷ giá? (Thụy Lê): Xu hướng lãi suất tiền đồng liên tục đi xuống trong khi lãi suất đô la Mỹ trên thị trường liên ngân hàng vẫn neo cao làm dấy lên nỗi lo hoạt động đầu cơ tỷ giá có thể quay trở lại.

Chọn các con số khác bên cạnh GDP (mục Ý kiến): Con số tăng trưởng GDP không nói lên nhiều về chất lượng phát triển. Bên cạnh con số này, nên chọn một chỉ tiêu quan trọng, mang ý nghĩa, làm mục tiêu phấn đấu trong cùng giai đoạn, và đo lường xem nỗ lực này thành công đến mức độ nào.

Thách thức quá lớn (An Nhiên): Đường dây truyền tải điện 500 kV mạch 3 kéo dài được Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đưa vào vận hành trong tháng 6-2024, để tăng cung điện từ Nam ra Bắc. Đây là thách thức quá lớn khi mà dự án hiện còn chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Công văn mà chứa quy phạm pháp luật… ! (TS. Thái Tuyết Dung): Nhiều doanh nghiệp phản ánh về tình trạng công văn chứa quy phạm pháp luật, khi áp dụng còn cao hơn cả thông tư, nghị định. Nỗi sợ công văn còn hơn cả sợ luật.

Để tránh bị phạt 100 triệu đồng vì chính sách làm thêm giờ (Nguyễn Thị Kim Thanh): Mùa hè là mùa cao điểm, các dịch vụ du lịch phải làm việc hết công suất. Vấn đề làm thêm giờ, nghỉ bù và trả lương giờ làm thêm cho người lao động cần được tính toán như thế nào theo pháp luật lao động?

Giải mã thông điệp đằng sau xu hướng đổi logo của các thương hiệu lớn (Lê Hoài Ân – Đồng Hoàng Hương Liên): Thông thường, sự thay đổi nhận diện thương hiệu được xem như việc phát tín hiệu cho sự thay đổi lớn về định hướng phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn.

Thế lưỡng nan hàng giả – hàng thật (Nguyễn Lương Sỹ): Với việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngoài khởi kiện dân sự hoặc yêu cầu xử lý hành chính, chủ thể quyền còn có thể yêu cầu một giải pháp mang tính răn đe hơn là xử lý hình sự đối với những xâm phạm nghiêm trọng, tuy nhiên, cần sự cẩn trọng.

Bảo hộ nhãn hiệu – “Ngôi nhà cà phê” có thật sự thuộc về The Coffee House? (Nguyễn Trần Hải Đăng): “The Coffee House” ở 33 Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TPHCM có đang xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu The Coffee House của Công ty Trà Cà phê Việt Nam?

5 điều The Coffee House cần làm để tự bảo vệ quyền lợi (Nguyễn Trần Hải Đăng): Khả năng được bảo hộ riêng chữ “The Coffee House” của Công ty Trà Cà phê Việt Nam đang “mông lung như một trò đùa”…

Khách hàng mất tiền vì lỗ hổng 2G, nhà mạng và ngân hàng vẫn vô can? (Song Nghi): Cả phía ngân hàng lẫn nhà mạng đã lờ đi cái lỗ hổng an ninh trong mạng 2G khiến bọn lừa đảo có thể gửi tin nhắn SMS giả mạo “y như thật”. Tình trạng lừa đảo trực tuyến kéo dài mà vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Khi sếp… low tech! (Nguyễn An Nam): Hiện lớp nhân viên trẻ đang vướng vào nỗi khổ khi phải đối thoại với giới quản lý có tuổi nhưng… “low tech”!

An toàn hàng không: Đừng để cái sảy nảy cái ung (Mục Nhĩ): Các vụ việc liên quan điều khiển không lưu hay mặt đường băng bong tróc mà không ai phát hiện cho thấy chất lượng nhân sự của bộ máy dịch vụ mặt đất có vấn đề.

Trẻ nghèo gốc nhập cư ở Pháp: Khi trẻ từ nghèo, đến… hư! (Thiên Kim): Góc nhìn về giáo dục và tầng lớp xã hội sẽ giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn vấn đề tội phạm vị thành niên ở Pháp và rút ra những kinh nghiệm cần thiết.

Trên đường đời ngang dọc (Trần Duy Thành): Lao vào đời mưu sinh, xuôi ngược bươn chải, chen kẹt…, điều khó tiên đoán nhất vẫn là lòng người.

Đường về… (Mộc Yên): Không nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau sinh ly tử biệt. Thế nên còn cơ hội bên nhau ngày nào thì hãy cứ trân trọng ngày nấy, nói lời yêu thương với nhau nhiều hơn…

Mua sách qua mạng (Trần Thanh Bình): Với những ai đã chọn được tựa sách mà mình muốn đọc, họ thường muốn biết chắc là khi nào mình cầm được cuốn sách trên tay. Với một lịch hẹn giao sách mơ hồ khi mua trực tuyến, mong ước ấy không được đáp ứng.

Threads của Meta và những điều đáng chú ý (Song Thanh): Hãng công nghệ Meta – công ty mẹ của Facebook, Instagram, đã chính thức cho ra mắt Threads trên cửa hàng ứng dụng App Store. Đây là ứng dụng chuyên chia sẻ nội dung, ý tưởng dưới dạng văn bản.

Liệu Threads có “đánh bại” Twitter? (Nguyễn Vũ): Mạng xã hội Threads do Mark Zuckerberg khai sinh để cạnh tranh trực diện với mạng Twitter của Elon Musk.

Câu chuyện kinh tế Mỹ (Ngọc Thanh): Tổng thống Mỹ Joe Biden không cần thuyết phục người Mỹ rằng các chính sách kinh tế của ông đã rất thành công, mà chỉ cần chứng minh nền kinh tế không hoạt động quá tệ. Trên thực tế, nền kinh tế Mỹ đang hoạt động khá tốt.

Quan hệ Mỹ – Trung chưa thể sớm tan băng (Lạc Diệp): Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vừa có chuyến thăm Trung Quốc, nhưng mức độ ảnh hưởng từ sự kiện này là không quá nhiều.

Rạng đông (Nguyễn Phán): Nền kinh tế Nhật Bản những năm đầu thập niên 1990 là “chưa nước xung quanh nào từng trải qua”. Nhưng với đà phát triển hiện tại, rất nhiều chính sách của Nhật Bản được nhiều ngân hàng trung ương và chính phủ các nước áp dụng vì chúng hiệu quả.

Mời bạn đọc đón xem!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới