(KTSG) - Trong hệ sinh thái phát triển đô thị, văn hóa không còn là “phần trang trí” mềm bên ngoài các chính sách kinh tế - xã hội, nó là một chiều phát triển chiến lược độc lập, có khả năng chi phối, kết nối và nâng tầm mọi không gian phát triển khác của TPHCM. Văn hóa vừa là nền móng tinh thần vừa là động lực sáng tạo vừa là chất keo liên kết hệ thống đô thị theo cách mà kinh tế hay hạ tầng thuần túy không thể làm được.

Ngập lụt, sạt lở kinh hoàng đâu chỉ do thiên tai (mục Ý kiến): Việc không quản lý được cốt nền trong quy hoạch phát triển đô thị, dẫn đến việc mạnh ai nấy làm, cùng với thiết kế xây dựng đường sá và mặt bằng khu dân cư thiếu “tôn trọng” tự nhiên là nguyên nhân là cho tình trạng ngập lụt ở miền Trung ngày càng trầm trọng và mức độ tàn phá ngày càng nặng nề.
Những băn khoăn sau các sạp hàng nhỏ (An Nhiên): Dù trong phương án mới nhất, Bộ Tài chính đã nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm và bổ sung cách tính thuế theo lợi nhuận thì ở mỗi góc chợ, quán nước, nhiều tiểu thương vẫn rất tâm tư…
Liên minh On-chain: “Phòng thí nghiệm kinh tế” của IFC-HCM và lợi thế để Việt Nam bước vào kỷ nguyên tài chính không biên giới (PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân): Sự kiện ra mắt Liên minh Kinh tế On-chain tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đánh dấu một bước ngoặt hiếm có trong quá trình hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, đặt ở TPHCM.
Ngân hàng ồ ạt tăng vốn vì mục tiêu sống còn (Triệu Minh): Đằng sau cuộc đua tăng vốn điều lệ “khủng” là sức ép tuân thủ chuẩn mực an toàn vốn mới, đáp ứng IFRS và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn tới.
Đèn vàng với tăng trưởng tín dụng (Khánh Nguyên): Tính tới thời điểm này, mục tiêu năm 2025 tăng trưởng tín dụng trên 16% chắc chắn có thể đạt được. Dù vậy, bức tranh không chỉ toàn gam màu tươi sáng.
Tìm lại trái tim doanh nghiệp nội của nền sản xuất (Huỳnh Thanh Điền): Doanh nghiệp nội là trái tim của năng lực sản xuất quốc gia, nhưng trái tim ấy đang yếu dần. Xuất khẩu tăng mạnh nhưng giá trị chủ yếu nằm ở doanh nghiệp FDI, còn doanh nghiệp Việt thì khó lớn. Nguyên nhân gốc rễ không phải thiếu vốn hay công nghệ, mà dòng vốn nội địa không chọn sản xuất trong một hệ thống ưu ái tài sản hơn tạo ra giá trị thực.
Nếu doanh nghiệp Việt muốn đồng hành cùng FDI công nghệ cao… (Hoàng Hạnh): Việt Nam cần tiếp cận FDI công nghệ cao theo hướng “đồng hành hai chiều”: FDI mang lại tiêu chuẩn, thị trường và quy mô; doanh nghiệp nội địa mang lại năng lực công nghệ đang dần tích lũy; và Nhà nước đóng vai trò kiến tạo để đảm bảo sự gắn kết này diễn ra một cách có ý nghĩa.
Có nên “đóng cửa” đào tạo cử nhân luật tại các trường đại học không chuyên? (Mai Nguyễn Dũng - Tô Kiến Lương): Đào tạo luật không chỉ phục vụ hoạt động của đội ngũ tư pháp. Trong bối cảnh quản trị doanh nghiệp ngày càng phức tạp, năng lực hiểu và vận dụng pháp luật trở thành một yếu tố quan trọng.
Từ giấy tờ đến dữ liệu: Bước chuyển của quản trị hiện đại (Phạm Đăng Khoa): Nghị quyết 66.7/2025 của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, với trọng tâm bỏ yêu cầu nộp bản giấy đối với một số thành phần hồ sơ thuộc gần 800 thủ tục từ năm 2026. Đây là một bước chuyển trong tư duy quản trị: từ cách xác thực dựa trên vật chứng sang mô hình dựa trên dữ liệu.
VN-Index tiếp diễn tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”! (Thanh Thủy): Việc chỉ số VN-Index có thể vượt mốc kháng cự quanh 1.700 điểm có thể không phải là thách thức. Mặc dù vậy, sự phân hóa sâu sắc dẫn đến tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” hiện nay của thị trường khiến cho các nhóm cổ phiếu còn lại bị “trễ nhịp” đáng kể, thậm chí rơi vào trạng thái thua lỗ.
Cổ phiếu công nghiệp và năng lượng - ẩn số cuối năm 2025 (Triêu Dương): Nhu cầu điện tăng mạnh nhằm đáp ứng sự tăng trưởng ở các hoạt động sản xuất công nghiệp, trung tâm dữ liệu, đô thị hóa và kích thích tăng trưởng kinh tế cao cho những năm tới. Theo đó, chu kỳ đầu tư ngành điện bắt đầu quay trở lại với các nhóm điện khí tự nhiên hóa lỏng, điện mặt trời, điện gió…
Cổ phiếu nuôi heo liệu có “nổi sóng” trong quí 4? (Bình An): Với đặc thù yếu tố mùa vụ cuối năm, quí 4 có thể sẽ là quí “nổi sóng” với cổ phiếu BAF khi được hưởng lợi từ giá heo hồi phục và nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong dịp lễ, Tết.
Hệ số định giá của các cổ phiếu ngân hàng đang tăng (Lê Hoài Ân): Thị trường không còn chỉ nhìn vào quy mô hay chất lượng hiện tại, mà bắt đầu chú ý hơn đến những cái tên sở hữu câu chuyện riêng biệt, những góc nhìn mới hoặc tiềm năng chưa được phản ánh đầy đủ trong quá khứ. Điều đó cho thấy trong giai đoạn hiện nay, chính sự khác biệt - chứ không phải quy mô - là yếu tố làm nên tiềm năng cổ phiếu ngân hàng.
Nhu cầu sử dụng AI đang chững lại (Nguyễn Vũ): Gần đây các phân tích mang tính cảnh báo một bong bóng AI đang phình to và sắp nổ tràn ngập các báo. Để biết dòng vốn đầu tư vào công nghệ AI có mang tính bong bóng hay không, cách tốt nhất là xem số lượng người dùng AI cho công việc (chứ không phải cho giải trí), nhất là người dùng doanh nghiệp đang tăng hay giảm.
Kỹ năng - có cần kỹ năng? (Nguyễn Vũ): Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đo điện não đồ của các sinh viên đang làm bài tại lớp, một nửa có sử dụng ChatGPT và một nửa thì không. Họ phát hiện não của sinh viên có dùng AI ít hoạt động hơn hẳn sinh viên không dùng, nhất là khu vực não bộ liên quan đến chức năng sáng tạo và tập trung sự chú ý.
Không gian văn hóa: Sức mạnh mềm và bản sắc để định vị TPHCM trong mạng lưới đô thị toàn cầu (Huỳnh Hồ Đại Nghĩa): TPHCM đang ở thời điểm phải khẳng định mình không chỉ bằng những con số tăng trưởng, mà bằng bản sắc văn hóa và sức mạnh mềm trong mạng lưới các đô thị toàn cầu. Bên cạnh vai trò đầu tàu kinh tế, TPHCM ngày càng ý thức rõ văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực và động lực cho phát triển.
Đừng để quyền tác giả bị hy sinh trong cuộc đua AI (Lê Vũ Vân Anh): Không thể đánh đồng việc “AI đọc như con người”. Một người đọc sách không tạo ra bản sao toàn bộ dữ liệu để phân tích. AI thì có. Hành vi cung cấp dữ liệu cho AI về bản chất là sao chép, và sao chép không xin phép là xâm phạm quyền tác giả.
Điều 7.5 nhìn từ góc độ tác giả văn học (Nguyễn Ngọc Trâm): Điều 7.5 của dự thảo sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, chỉ như một kỹ thuật lập pháp để gỡ nút thắt cho ngành AI Việt Nam. Nhưng nếu soi kỹ từ góc độ tác giả văn học, điều khoản này gần như đang hợp pháp hóa việc biến lao động sáng tạo - thứ chất xám đắt giá nhất, định vị con người - thành… nguyên liệu miễn phí cho các cỗ máy AI.
Rủi ro pháp lý nhìn từ một vụ án hành chính về thuế (Nguyễn Văn Phúc): Đối với các doanh nghiệp FDI, việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp luôn là một thách thức lớn, đặc biệt khi cơ quan thuế và doanh nghiệp có những cách hiểu khác nhau về căn cứ tính thuế, tỷ giá, và các quy định về thủ tục hành chính.
Doanh nghiệp trước yêu cầu minh bạch dữ liệu lao động (Nguyễn Hữu Phước): Khi Luật Việc làm 2025 có hiệu lực, một yêu cầu mới được áp dụng bắt buộc đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam là đăng ký thông tin người lao động lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Thể hiện bước tiến của Nhà nước trong việc xây dựng một thị trường lao động hiện đại, minh bạch và có khả năng kết nối hiệu quả hơn với các chính sách an sinh xã hội.
Khai thác “những cơ hội” từ già hóa dân số Việt Nam (Đặng Thị Thúy Diễm): Nền kinh tế bạc hay nền kinh tế dành cho người cao tuổi được đề cập đến nhiều ở nước ta trong thời gian gần đây nhưng trên thực tế chính sách hỗ trợ phát triển vẫn rời rạc và chưa có tính hệ thống. Để không bỏ lỡ khai thác “mỏ vàng” này, cần nhìn rõ những bất cập cốt lõi của chính sách hiện hành.
Nghiện game - khi trò chơi trở thành vấn đề sức khỏe (TS.BS. Phạm Minh Triết): Rối loạn chơi game được đánh giá có mức độ nghiêm trọng tương đương các rối loạn nghiện hành vi và nghiện chất, như nghiện cờ bạc, nghiện rượu hay nghiện chất kích thích, gây ảnh hưởng trực tiếp lên não bộ, khả năng tự kiểm soát và đời sống hàng ngày của trẻ.
Người xứ Quảng trên đất Tân Hồng (Lê Minh Hoan): Không ngoa khi nói rằng, “ở mô người Quảng cũng biết cách giữ cái hồn quê. Ở mô cũng có thể dựng “một mái quê”, dù chỉ là trên miếng đất xa tít mù khơi”.
Cần có tư duy phát triển mới cho ĐBSCL (Dương Văn Ni): Có một điều không thể bỏ qua là vị thế của người nông dân trong phát triển. Họ là người gánh rủi ro nhiều nhất nhưng hưởng lợi ít nhất trong chuỗi giá trị nông nghiệp. ĐBSCL cần một tư duy phát triển mới, đặt tự nhiên - tri thức - con người vào trung tâm.
Vẫy ngoài vô tận (Trần Thanh Bình): Những ngày giao mùa, chợt nhớ đến hai câu kết hay trong bài thơ “Vọng hải đài” nổi tiếng của cố thi sĩ Phạm Hầu:“Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận. Chẳng biết xa lòng có những ai?”.
Người Mỹ vẫn đổ xô đi mua sắm, nhưng sau đó là “núi” nợ (Song Thanh): Dù nền kinh tế đang bị bao phủ bởi nhiều bất ổn người tiêu dùng Mỹ vẫn đổ xô đi mua sắm trong mùa lễ năm nay, với hàng tỉ đô la được chi ra. Tuy nhiên, đằng sau các con số ấn tượng đó là những tín hiệu trái ngược về sức khỏe tiêu dùng.
Những điểm nhấn trong kế hoạch thúc đẩy tiêu dùng mới của Trung Quốc (Lạc Diệp): Giữa bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, Trung Quốc đang tìm cách vực dậy tăng trưởng bằng kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy thị trường tiêu dùng nội địa.
Mời bạn đọc đón xem!
