Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lãi suất liên ngân hàng đang tăng nhanh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lãi suất liên ngân hàng đang tăng nhanh

Hồng Phúc

Lãi suất liên ngân hàng đang tăng nhanh
Giá xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng mạnh cũng là yếu tố tác động lên thị trường tiền tệ. Trong ảnh là một cây xăng di động trên sông Tiền. Ảnh: Hồng Phúc

(TBKTSG Online) – Các ngân hàng đang đẩy mạnh tín dụng ra thị trường, đồng thời mạnh tay mua trái phiếu chính phủ, và đó là lý do lãi suất liên ngân hàng đang tăng nhanh.

Trên thị trường tiền tệ ngày cuối tuần, thứ 6 ngày 3-6, mức lãi suất tiền đồng được các ngân hàng giao dịch với các khoản vay qua đêm đến 1 tuần đã tăng khoảng 0,8 đến 1 điểm phần trăm.

Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đến một tuần ngày 3-6 đã “nhảy” từ 1,8%/năm lên 2,7%/năm, kỳ hạn 2 tuần tăng từ 2%/năm lên 3%/năm, kỳ hạn 3 tuần tăng từ 2,8%/năm lên 3,6%/năm, và kỳ hạn 1 tháng tăng từ 3,2%/năm lên 4%/năm. Đây là các mức lãi suất cao nhất kể từ đầu tháng 6.

Đáng chú ý, một số ngân hàng dự báo lãi suất trên thị trường liên ngân hàng còn trong xu hướng tăng trong tuần tới, mặc dù thanh khoản thị trường tương đối ổn định.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đầu thấu tín phiếu ngắn hạn trở lại sau một thời gian ngưng. Ngày 2-6, NHNN tổ chức phiên đấu thầu tín phiếu kỳ hạn 14 ngày, các tổ chức tài chính đã mua 8.700 tỉ đồng với lãi suất 2,75%/năm. Trước đó, hôm 1-6, 8.000 tỉ đồng tín phiếu NHNN kỳ hạn 7 ngày đã bán hết với lãi suất 1,75%/năm.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ, các đợt phát hành của Kho bạc Nhà nước tiếp tục gặp thuận lợi. Ngày 3-6, Kho bạc bán hết 4.050 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất 6.18%. Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 15 năm trúng thầu 2.600 tỉ đồng với lãi suất 7.65%/năm, kỳ hạn 30 năm trúng thầu 1.532 tỉ đồng với lãi suất 8%/năm.

Ngày 1-6, tổng số trái phiếu bán hết là 10.100 tỉ đồng, gồm 1.000 tỉ đồng kỳ hạn 3 năm, 6.500 tỉ đồng kỳ hạn 5 năm, và 2.600 tỉ đồng kỳ hạn 15 năm.

Kể từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công hơn 160.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ, theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục bán mạnh trái phiếu. Ngày 8-6 tới đây, tổ chức này sẽ gọi thầu trái phiếu Kho bạc Nhà nước kỳ hạn 5 năm với khối lượng 7.000 tỉ đồng, kỳ hạn 20 năm gọi thầu bổ sung 1.000 tỉ đồng và kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.500 tỉ đồng.

Việc lãi suất liên ngân hàng tăng cũng được hiểu một phần là do các tổ chức tín dụng muốn gom tiền chuẩn bị cho các đợt phát hành trái phiếu chính phủ trong tuần tới, đồng thời chuẩn bị giải ngân cho các hợp đồng tín dụng mới.

Trên website của Chính phủ cuối tuần đã công bố tín dụng tăng 4,52% so với đầu năm (cùng kỳ tăng 4,26%) trong khi cung tiền M2 tăng 5,88% so với đầu năm (cùng kỳ tăng 3,64%). Cả hai số liệu trên tính tại thời điểm ngày 20-5.

“Cung tiền M2 tăng là dấu hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán và cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với năm ngoái. Theo đó chênh lệch thanh khoản tự do (phần chênh lệch giữa tăng trưởng cung tiền M2 và tăng trưởng tín dụng) được dự báo sẽ xuất hiện trở lại”, theo nhận định của một ngân hàng thương mại.

Điều này chứng tỏ tín dụng quý 2 đã đổ ra mạnh hơn quý 1 năm nay. NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18-20% trong năm nay và có vẻ quyết tâm để đạt mục tiêu này. Hầu hết ngân hàng lớn cũng đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới