Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Làm cách nào để các đô thị du lịch đủ nhân lực phục vụ trong mùa cao điểm hè?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch dần hồi phục, địa phương cùng với các doanh nghiệp đang triển khai nhiều chính sách, chương trình tuyển dụng để thu hút lao động, chuẩn bị cho các kế hoạch đón khách trong thời gian tới.

Tăng cường thu hút nguồn lực

Du lịch phục hồi được xem là “cơ hội vàng” cho nhiều người lao động ngành dịch vụ, du lịch vừa phải trải qua giai đoạn khó khăn vì đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua. Các địa phương cũng như doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lao động, liên tục đưa ra nhiều chính sách tuyển dụng ưu đãi như: xây nhà ở cho cán bộ nhân viên lao động, xây dựng các chương trình học tập và trải nghiệm trong các ngành nghề khác nhau…

Theo một chuyên gia xã hội học, du lịch đem lại hàng triệu việc làm, thúc đẩy kinh tế phát triển cả ở cấp địa phương và quốc gia. “Việc làm trong ngành du lịch đem đến cho phụ nữ, thanh niên và các cá nhân ở địa phương cơ hội hỗ trợ bản thân, gia đình, hòa nhập sâu rộng hơn vào xã hội, nâng cao đời sống”, vị này nhận định.

Đơn cử như tại Bình Thuận, đô thị NovaWorld Phan Thiet của NovaGroup với hệ tiện ích đa dạng như sân golf; chuỗi nhà hàng, cà phê, khách sạn; khu vui chơi công viên – giải trí và khu vực công trường xây dựng… hiện đang có hàng chục ngàn lao động bao gồm công nhân, kỹ sư xây dựng, nhân sự trong ngành dịch vụ… và sẽ còn tăng rất nhiều trong thời gian đến khi các tiện ích dần đưa vào vận hành.

Tại NovaWorld Phan Thiet đang có đông đảo lao động làm việc (Ảnh: đội ngũ Caddy tại cụm sân Golf PGA Ocean)

Doanh nghiệp này cũng đang tích cực tổ chức các sự kiện tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại địa phương. Chẳng hạn, hồi tháng 3, sự kiện tuyển dụng nhân sự NovaGroup quy mô lớn tại Bình Thuận đã diễn ra ở Centara Mirage Resort Mui Ne, thu hút đông đảo ứng viên cho nhiều vị trí khác nhau.

Bà Võ Thị Cao Ly – Phó tổng Giám đốc Novaland cho biết chỉ riêng dự án NovaWorld Phan Thiet và các cụm khách sạn, resort khác của Tập đoàn thôi cũng đang ráo riết tuyển dụng hàng ngàn nhân sự, “chúng tôi luôn coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, giúp nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội”. Bà Ly cũng chia sẻ tập đoàn đang triển khai xây dựng 10.000 đơn vị nhà ở cho cán bộ nhân viên lao động tại các dự án của mình để họ có chỗ ở ổn định, an tâm làm việc.

Sự kiện tuyển dụng nhân sự tại Centara Mirage Resort Mui Ne thu hút hàng ngàn hồ sơ đăng ký.

Anh Trọng – nhân sự đang làm việc tại cụm sân golf PGA cho biết: “Các anh, chị, em ở đây thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, mình là người mới nhưng được hỗ trợ nhiệt tình để làm quen với môi trường nhanh hơn. Về chỗ ở thì rất tiện nghi, có phòng tắm, nhà vệ sinh, có tủ riêng cho mọi người, rất an tâm và thoải mái khi làm việc”.

Du lịch khởi sắc

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, các địa phương giàu tiềm năng kinh tế – du lịch thu hút lượng lớn du khách. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, địa phương đã đón khoảng 283.000 lượt khách, qua đó đạt doanh thu dịch vụ lưu trú hơn 231 tỉ đồng. Tại Khánh Hòa, tổng lượng khách tham quan nghỉ dưỡng trong ngày nghỉ lễ là 275.500 lượt khách. Lượng khách lưu trú khoảng 125.500 lượt, khách quốc tế là 2.405 lượt, khách nội địa là 123.095 lượt và khoảng 150.000 lượt khách tham quan. Công suất hoạt động phòng lưu trú đạt 87,5%, tổng doanh thu trên 529 tỉ đồng.

Du khách chụp hình “check – in” tại NovaWorld Phan Thiet.

Hay như Bình Thuận, theo thông tin từ Sở Văn hóa Thế thao Du lịch, dịp lễ này địa phương đón khoảng 80.000 lượt khách, tăng 33% so với năm ngoái. Theo đó, cơ sở lưu trú du lịch xếp hạng 1-5 sao và tương đương thì công suất sử dụng phòng trung bình 4 ngày lễ đạt 80-95%. Trong các ngày cao điểm 30-4 và 1-5, rất nhiều cơ sở lưu trú tại TP Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Hàm Thuận Nam đạt công suất 100% và nhiều resort thông báo khách đăng ký kín phòng trước lễ. Theo đại diện Sở, lượng khách năm nay đến Bình Thuận tăng là do kỳ nghỉ lễ dài ngày, địa phương có nhiều hoạt động giữ chân du khách cùng sự xuất hiện của nhiều Điểm đến mới lạ, độc đáo.

Các hoạt động tại NovaWorld Phan Thiet trong dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua khiến du khách hào hứng.

NovaWorld Phan Thiet cũng là điểm đến đón lượng lớn du khách trong dịp lễ vừa qua dù chỉ mới vận hành giai đoạn 1. Các tiện ích hiện đại, mới lạ như: “check-in sống ảo” với nhiều biểu tượng nổi bật như nhà Gỗ và cổng Cầu Vồng, khu quảng trường rộng lớn để du khách có thể trải nghiệm khu tập gym ngoài trời, công viên Circus Land với nhiều trò chơi cảm giác mạnh như vòng xoay Happy Wheel, các hệ thống cửa hàng ẩm thực, chuỗi nhà hàng Á – Âu cùng các điểm mua sắm… giúp mang đến trải nghiệm toàn diện nhất cho du khách.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới