Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Làm đường cao tốc từ sân bay Cam Ranh đi Phan Rang

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Làm đường cao tốc từ sân bay Cam Ranh đi Phan Rang

Hồng Văn

Một góc bãi biển Bình Tiên dưới chân Núi Chúa, giáp với Khánh Hòa là điểm cuối cùng của con đường ven biển sắp đầu tư ở Ninh Thuận-Ảnh: Hồng Văn

(TBKTSG Online) – Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đồng ý giao cho tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư tuyến đường cao tốc từ sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) tới thành phố Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài hơn 50 km với vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng từ ngân sách trung ương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Xuân Hòa cho biết dự án đường cao tốc nói trên nhằm phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận, một địa phương vốn không có nhiều lợi thế về giao thông như các tỉnh lân cận.

Hiện tại khách du lịch hay nhà đầu tư tới Ninh Thuận bằng đường hàng không qua sân bay quốc tế Cam Ranh mất 60-70 phút đi xe ô tô về thành phố tỉnh lỵ Phan Rang- Tháp Chàm nhưng nếu có đường cao tốc, thời gian đi lại rút ngắn xuống còn một nửa.

Theo dự kiến, việc triển khai dự án bắt đầu từ năm tới và có thể hoàn thành vào năm 2012 hoặc 2013. Ngoài đường cao tốc nói trên, Chính phủ cũng đã đồng ý cho Ninh Thuận xây dựng tuyến đường ven biển, nhằm phát triển kinh tế biển, du lịch của địa phương, tương tự như tuyến đường ven biển hiện nay ở tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận.

Ông Hòa cho biết tuyến đường ven biển có lòng đường rộng 8 mét của Ninh Thuận bắt đầu từ quốc lộ 1A chỗ bãi biển Cà Ná giáp ranh với Bình Thuận, chạy men theo biển dài 116 km cho tới điểm cuối cùng ở phía bắc là bãi biển Bình Tiên cạnh Vườn quốc gia Núi Chúa, giáp với vịnh Cam Ranh của Khánh Hòa.

“Hai dự án hạ tầng giao thông nói trên sẽ tạo ra bộ mặt khác cho kinh tế Ninh Thuận, nhất là kinh tế biển và du lịch, những thế mạnh của tỉnh”, ông nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới