(KTSG Online) - Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Mỹ, thước đo lạm phát yêu thích của Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng cao hơn dự kiến vào tháng Hai. Trong khi đó, chi tiêu của người tiêu dùng tăng ít hơn kỳ vọng.
Các dữ liệu này nhấn mạnh mối lo ngại về việc nền kinh tế lớn nhất thế giới đang rơi vào đình trạng đình lạm, với tăng trưởng chậm lại và lạm phát cao dai dẳng.
- Hệ quả từ canh bạc thuế quan của Tổng thống Donald Trump
- Những tác động từ kế hoạch áp thuế đối ứng của Chính phủ Mỹ

Dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ hôm 28-3 cho thấy, chỉ số PCE cốt lõi tăng 0,4% trong tháng Hai, đánh dấu mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 1-2024, nâng mức tăng trong 12 tháng lên 2,8%. Trước đó, các nhà kinh tế dự báo các con số tương ứng là 0,3% và 2,7%.
PCE cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng không ổn định, thường được coi là chỉ báo tốt hơn về xu hướng lạm phát dài hạn.
PCE tổng thể của Mỹ tăng 0,3% trong tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự báo. Giá hàng hóa tăng 0,2%, dẫn đầu là hàng hóa giải trí và xe cộ, tăng 0,5%. Với mức giảm 0,8%, giá xăng kìm hãm một phần mức tăng của PCE. Trong khi đó, giá dịch vụ tăng 0,4%.
Chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng 0,4% trong tháng Hai, thấp hơn mức dự báo 0,5%. Các hộ gia đình Mỹ thận trọng hơn với tài chính khi tỷ lệ tiết kiệm cá nhân tăng 4,6%, cao nhất kể từ tháng 6-2024. Tỷ lệ tiết kiệm cá nhân đo lường phần trăm thu nhập khả dụng mà một cá nhân hoặc hộ gia đình tiết kiệm thay vì chi tiêu.
Các quan chức Fed tập trung vào chỉ số lạm phát PCE vì xem là thước đo rộng hơn, điều chỉnh theo những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng.
“Có vẻ như Fed vẫn phải chờ đợi thêm nữa để quan sát diễn biến giá cả. Chỉ số lạm phát cao hơn dự kiến hôm nay không phải là quá cao nhưng sẽ không thúc đẩy Fed đẩy nhanh tiến độ cắt giảm lãi suất, đặc biệt là khi xét đến sự không chắc chắn xung quanh thuế quan” Ellen Zentner, giám đốc chiến lược kinh tế của Morgan Stanley Wealth Management bình luận.
Báo cáo lạm phát được đưa ra trong bối cảnh thị trường lo ngại rằng, kế áp thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump sẽ làm gia tăng lạm phát vào thời điểm dữ liệu giá cả tiến triển chậm để đạt được mục tiêu 2% của Fed.
Chính sách thương mại quyết liệt của ông Trump, vốn đã làm giảm lòng tin của các doanh nghiệp và người tiêu dùng, kết hợp với những dấu hiệu ngày càng gia tăng về căng thẳng tài chính ở các hộ gia đình làm dấy lên nỗi lo nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào tình trạng đình lạm hoặc thậm chí là suy thoái.
Trong cuộc họp chính sách tuần trước, các quan chức Fed đã nhấn mạnh những lo ngại đó khi dự báo tăng trưởng của Mỹ sẽ chậm lại và lạm phát sẽ tăng nhanh hơn.
Sau khi cắt chi phí vay 1% trong năm 2024, Fed giữ nguyên lãi suất trong năm nay vì lo ngại về tác động của các mức thuế nhập khẩu mới lên giá cả.
Các nhà kinh tế thường xem thuế quan là sự kiện diễn ra một lần, không dẫn đến áp lực lạm phát kéo dài. Ngay cả Chủ tịch Jerome Powell cũng cho rằng, tác động lạm phát do thuế quan chỉ là “tạm thời”. Tuy nhiên, phạm vi rộng lớn của thuế quan mà Trump áp dụng và khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu đang làm tăng rủi ro lạm phát kéo dài dai dẳng và khiến tăng trưởng của Mỹ chậm lại đáng kể.
Tổng thống Trump, người coi thuế quan là công cụ để tăng doanh thu nhằm bù đắp cho các khoản cắt giảm thuế doanh nghiệp trong nước và phục hồi nền tảng công nghiệp đang suy giảm của Mỹ, đang có kế hoạch công bố một làn sóng thuế quan đối ứng vào tuần tới. Các nhà kinh tế cảnh báo, thuế này sẽ gây ra lạm phát trong ngắn hạn.
Adam Sarhan, CEO của 50 Park Investments nhận định, nhiều nước có thể sẽ không hành động để giảm tác động của thuế đối ứng và có thể trả đũa.
“Điều này sẽ khiến kinh tế toàn cầu suy thoái hoặc tăng trưởng chậm lại, có thể gây tổn thương cho lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ”, ông nói.
Chốt phiên giao dịch 28-3, cả ba chỉ số chứng khoán chính ở Phố Wall đều chìm trong sắc đỏ khi nhà đầu tư lo ngại dữ liệu lạm phát mới của Mỹ và thuế đối ứng sắp công bố sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ.
Chỉ số trung bình công nghiệp giảm 1,7% còn hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt thoái lùi 2% và 2,7%.
Theo CNBC, Bloomberg