Thứ Tư, 17/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Làng nghề trống bỏi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Làng nghề trống bỏi

Lã Anh

(TBKTS Online) – Để hoàn thành một chiếc trống bỏi mất khoảng 15-20 phút bao gồm các công đoạn như móc da, căng da, thử trống, dập ghim… Mỗi chiếc trống tùy vào kích thước sẽ có giá bán từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng.

Hiện nay, cả làng chỉ còn khoảng 15 hộ trụ lại với nghề làm đồ chơi truyền thống. Chỉ tính riêng làm trống bỏi thì chỉ còn 5 hộ gia đình và cung cấp trống cho thị trường khắp 63 tỉnh thành.

Làng nghề trống bỏi
Nguyên liệu để làm trống là gỗ mít, nhưng nay sử dụng chủ yếu là gỗ trám, bồ đề, hoặc mỡ.

Làng Ông Hảo (hay còn gọi là Làng Hảo) xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên từ lâu nổi tiếng với nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống,. Tuy nhiên, món đồ chơi làm nên tên tuổi của làng nghề trăm tuổi này là những chiếc trống bỏi.

Trước kia chưa có máy móc để làm thân trống, các công đoạn phải làm tay, mất rất nhiều thời gian. Nay có máy cắt, tiết kiệm được tối đa vật liệu, thời gian gia công nhanh và hiệu quả công việc cao.
Mặt trống được làm chủ yếu là da trâu. Da trâu được cạo lớp phôi thật mỏng rồi đem phơi khô, sau đó được cắt và tiện theo kích cỡ của trống.
Một chiếc trống mất khỏang 15-20 phút để hòan thành.
Trong ảnh là công đoạn quét sơn cho trống.
Những chiếc trống thành phẩm đủ mọi kích thước sẵn sàng đến các tỉnh thành trên cả nước.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới