Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lạng Sơn đề xuất tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lạng Sơn đề xuất tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh

Lê Thanh Hiền

(TBKTSG Online) – UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công điện khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho tạm dừng tiếp nhận hàng hóa tới cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) để tập trung xử lý số hàng hóa lớn hiện còn tồn đọng trên địa bàn.

Lái xe chèn ép doanh nghiệp sẽ không được đưa hàng qua biên giới

Lạng Sơn đề xuất tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh
Kiểm tra y tế nghiêm ngặt là cần thiết nhưng cũng khiến năng lực thông quan qua cửa khẩu Lạng Sơn có phần chậm lại. Ảnh: Lê Thanh Hiền

Trước những diễn biến phức tạp và dằng dai của dịch Covid-19 tại Trung Quốc, nước này đang siết chặt các biện pháp chống dịch dẫn đến tình trạng lưu lượng hàng hóa xuất qua biên giới Trung Quốc giảm mạnh.

Tuy nhiên, lượng hàng từ các tỉnh, thành đưa lên Lạng Sơn vẫn rất lớn. Tính đến sáng nay, 15-4, tại các cửa khẩu trên địa bàn còn tồn đọng khoảng 2.500 xe chở hàng hóa xuất khẩu.

Trong đó, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tồn khoảng 800 xe, cửa khẩu phụ Tân Thanh tồn 1.050 xe, cửa khẩu phụ Cốc Nam tồn 150 xe, cửa khẩu chính Chi Ma tồn 476 xe…

Sau khi trao đổi, xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có công điện số 03/CĐ-UBND báo cáo Thủ tướng, đề xuất Chính phủ xem xét, chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 16-4, để Lạng Sơn tập trung chỉ đạo giải quyết thông quan lượng hàng xuất khẩu đang tồn ứ.

Ngoài ra, trong thời gian tới, năng lực thông quan hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh sẽ chưa được cải thiện do dịch bệnh phức tạp, kéo dài. Nếu lưu lượng xe và hàng xuất khẩu từ các tỉnh, thành phố đưa lên Lạng Sơn không giảm, sẽ xảy ra tình trạng tồn đọng, ùn ứ hàng hóa nghiêm trọng tại các cửa khẩu, làm tăng thêm chi phí, làm giảm chất lượng hàng hóa, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Thêm nữa, hàng hóa, phương tiện tập trung đông, dài ngày tại cửa khẩu cũng tiềm ẩn những nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.

Do vậy, để tránh những rủi ro, thiệt hại về kinh tế không đáng có, các doanh nghiệp, thương nhân cần thường xuyên cập nhật diễn biến thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chủ động có kế hoạch kinh doanh, sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu hàng hóa hợp lý.

Hàng ngày có tới trên dưới 1.000 xe chở hàng ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Ảnh: Lê Thanh Hiền

Trước mắt, từ ngày 16-4, các doanh nghiệp không đưa hàng hóa lên cửa khẩu Tân Thanh, hoặc thực hiện chuyển sang cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) xuất khẩu theo loại hình chính ngạch có hợp đồng ngoại thương. Đồng thời tìm tiêu thụ hàng nông sản, hoa quả tại thị trường nội địa.

Tỉnh Lạng Sơn cũng cảnh báo, các doanh nghiệp không nên đưa hàng lên biên giới chỉ để bán tại các cặp chợ, không rõ đối tượng mua hàng, đối tượng nhận hàng, không tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về bao bì, đóng gói, truy xuất nguồn gốc đối với hàng xuất khẩu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới